Gà nuôi tại một trang trại ở Winkel, Hà Lan. Ảnh: AFP/TTXVN
Đây là đợt bùng phát mới nhất. Ổ dịch được phát hiện chỉ vài giờ sau khi chính quyền xác nhận một ổ dịch khác tại một trang trại quy mô nhỏ ở Assendelft, cũng ở miền Bắc, nơi khoảng 220 con gia cầm đã bị tiêu hủy.
Để ngăn chặn loại virus độc lực cao này, lệnh cấm vận chuyển trong phạm vi 10 km đã được áp dụng xung quanh trang trại Drogeham, bao gồm gia cầm, trứng, phân chuồng và vật liệu lót chuồng. Khu vực cấm này gần như chồng lấn với một khu vực được thiết lập vào ngày 7/11, khi một trang trại gần đó cũng có kết quả xét nghiệm dương tính và đã bị tiêu hủy. Theo thống kê, có 1 trang trại gia cầm khác nằm trong phạm vi 1km tính từ ổ dịch mới nhất, và 3 trang trại nằm trong phạm vi 3 km. Tuyên bố của chính phủ nêu rõ tất cả gia cầm đều đã được sàng lọc và sẽ được theo dõi trong 14 ngày tới.
Cơ quan An toàn thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng Hà Lan (NVWA) đang tiến hành một cuộc điều tra truy vết để xác định những người tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm liên quan đến trang trại.
Hà Lan đang phải vật lộn với các ca cúm gia cầm liên tiếp trong những tuần gần đây. Cúm gia cầm đã được xác nhận tại các trang trại gia cầm ở các tỉnh Gelderland, Flevoland và Friesland, dẫn đến việc tiêu hủy hàng chục nghìn con gà. Các biện pháp phong tỏa trên toàn quốc đã có hiệu lực kể từ ngày 16/10 vừa qua, theo đó tất cả gia cầm được nuôi thương mại phải được nhốt trong nhà và các loài chim có nguy cơ được nuôi phi thương mại phải được bảo vệ khỏi tiếp xúc với chim hoang dã.
Tính đến thời điểm hiện tại, một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã ghi nhận các đợt bùng phát cúm gia cầm. Đức bị ảnh hưởng nặng nhất với 58 đợt bùng phát kể từ ngày 1/8 đến cuối tháng 10 vừa qua, dẫn đến việc phải tiêu hủy 500.000 con gia cầm. CH Séc cũng đã cho tiêu hủy 70.000 chim và gia cầm. Tây Ban Nha cũng ghi nhận ổ nhiễm và đã khẩn cấp yêu cầu nuôi nhốt toàn bộ gia cầm trên cả nước để phòng tránh gia cầm tiếp xúc với các loài chim di cư có thể mang mầm bệnh.