Trong hai ngày 10 - 11/4, tại Huế, Hội nghị Can thiệp mạch thần kinh toàn quốc lần thứ 2 do Hội Can thiệp mạch Việt Nam tổ chức đã thu hút khoảng 100 báo cáo viên trong và ngoài nước tham dự.
Trước nguy cơ bệnh tay chân miệng gia tăng và xuất hiện chủng virus độc lực cao tại TP Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) yêu cầu các trường học chủ động triển khai biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường giám sát sức khỏe học sinh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hạn chế lây lan trong trường học.
“Thời gian vàng” để điều trị nhồi máu não là 4,5 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng công nghệ hình ảnh học tiên tiến, một bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não ở Vĩnh Long đã được cứu sống thành công dù nhập viện muộn 34 giờ.
Một phụ nữ 33 tuổi tại Cần Thơ bị đột quỵ nhồi máu não cấp tính do thuyên tắc mỡ sau khi thực hiện hút mỡ bụng và cấy mỡ tự thân vào vùng thái dương tại một phòng khám thẩm mỹ tư nhân. Bệnh nhân đã được Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) phẫu thuật tái tạo thành công, hiện sức khỏe ổn định và dần trở lại sinh hoạt bình thường.
Cục Quản lý Dược vừa có quyết định thu hồi toàn quốc và ngừng kinh doanh với thuốc Aceclofenac STELLA do vi phạm mức độ 2.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các cơ quan y tế Israel cho biết một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mang tên “Cicada” (BA.3.2) đang được theo dõi trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy mức độ nguy hiểm gia tăng so với các biến thể trước.
U nguyên bào võng mạc (retinoblastoma) là một dạng ung thư mắt thường gặp ở trẻ em. Rào cản lớn nhất trong việc điều trị căn bệnh này là làm sao đưa thuốc xuyên qua lớp bảo vệ tự nhiên của mắt.
Virus gây bệnh tay chân miệng có nhiều chủng, trẻ có thể mắc đi mắc lại nhiều lần.
Ngày 31/3, Bộ Y tế cho biết đang khẩn trương xây dựng thông tư thay thế quy định về thuốc hướng thần.
Trước tình hình bệnh tay chân miệng gia tăng, ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai quyết liệt nhiều biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng bao gồm truyền thông, dự phòng, kiểm soát dịch, nâng cao năng lực điều trị…
Ngày 31/3, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cột sống hai cổng (Unilateral Biportal Endoscopic - UBE) cho 1 bệnh nhân lớn tuổi mắc bệnh lý cột sống thắt lưng. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên kỹ thuật này được triển khai tại đơn vị.
Dịch tay chân miệng diễn biến phức tạp, lưu hành chủng EV71 độc lực cao, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường khám, phân loại, thu dung, điều trị và kiểm soát lây nhiễm tay chân miệng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Trưa 31/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiến hành nội soi, gắp thành công dị vật là một con đỉa sống dài khoảng 5cm bám trong mũi của một bệnh nhân.
Trước ngày 15/4, 100% cơ sở giáo dục mẫu giáo, mầm non và tiểu học của Hà Nội phải hoàn thành việc tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn nhằm chủ động phòng, chống bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh khác.
Trong quý I năm 2026, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản nằm trong tầm kiểm soát, song một số dịch bệnh truyền nhiễm có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, đã xuất hiện các ổ dịch bệnh tay chân miệng trong các trường mầm non, mẫu giáo.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy biến thể BA.3.2 gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đây.
Tuần qua, Hà Nội ghi nhận 17 ca mắc COVID-19; người dân không chủ quan trong khi biến thể COVID-19 mới BA.3.2 đang được theo dõi về khả năng lây lan.
Hà Nội đã có trên 1.300 trường hợp mắc tay chân miệng từ đầu năm đến nay, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và hiện nay đang là cao điểm của dịch.
Ngày 30/3, bác sĩ Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H’Leo, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến 6 giờ cùng ngày, trung tâm đã tiếp nhận 61 ca bệnh, trong đó có 51 ca đang điều trị tại trung tâm, 4 ca đã xuất viện, 6 ca xin chuyển tuyến.
Ngày 30/3, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã hỗ trợ chuyên môn cho Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc lần đầu triển khai thành công kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT), qua đó kịp thời cứu sống một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.
Sáng 30/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ của Bệnh viện đã triển khai kỹ thuật ghép thận tự thân phối hợp liên chuyên khoa để cấp cứu thành công một bệnh nhân nam 27 tuổi bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông, với tổn thương phức tạp ở cả hệ tiết niệu và tiêu hóa.