Thanh niên TP Đồng Nai ra quân dọn dẹp vệ sinh, lật úp các vật dụng chứa/tồn đọng nước để phòng, chống sốt xuất huyết (ảnh tư liệu, minh họa).
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai, hiện nay các loại bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố đang có xu hướng tăng cao và diễn biến rất phức tạp. Cụ thể, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận hơn 9.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 ca tử vong.
Đối với bệnh tay chân miệng, thành phố ghi nhận gần 9.000 ca mắc, 1 trường hợp tử vong, số ca mắc cao gấp 1,75 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý, hơn 96% số ca mắc tay châm miệng là trẻ trong độ tuổi đi học, chủ yếu tại các cơ sở mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ. Trong thời gian nghỉ hè, số ca mắc có xu hướng đi ngang nhưng vẫn ở mức cao, cao hơn so với các tuần cùng kỳ và đang tiệm cận vùng cảnh báo.
Đồng Nai đang bước vào cao điểm mùa mưa, là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, làm tăng nguy cơ lây truyền và bùng phát dịch bệnh. Đặc biệt, thời điểm này năm học mới chuẩn bị bắt đầu, trẻ tập trung đông tại các cơ sở giáo dục mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trong khi bệnh tay chân miệng dễ lây lan qua đường tiêu hóa và tiếp xúc gần. Bên cạnh đó, chủng virus EV71 đang lưu hành, thời tiết nắng nóng, ẩm và tình trạng một số phụ huynh còn chủ quan, đưa trẻ mắc bệnh nhẹ đến lớp, khai báo muộn có thể làm gia tăng nguy cơ lây lan và xuất hiện các trường hợp bệnh nặng.
Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai Lưu Văn Dũng cho biết, đơn vị đã đề nghị các địa phương, cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ngay trước khi trẻ trở lại trường. Các trường cần rà soát đầu mối liên hệ với trạm y tế, vệ sinh, khử khuẩn lớp học, nhà vệ sinh, đồ chơi và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc; phổ biến quy trình phòng, chống bệnh cho giáo viên, nhân viên và phụ huynh; đồng thời cung cấp danh sách trẻ theo từng lớp cho trạm y tế để phục vụ giám sát.
Trong quá trình học, nhà trường phải theo dõi hằng ngày tình trạng sức khỏe của trẻ, đặc biệt là các biểu hiện sốt, phát ban, bóng nước, loét miệng và tình trạng nghỉ học bất thường. Khi phát hiện trẻ nghi mắc bệnh, cần giảm tiếp xúc, thông báo ngay cho phụ huynh và trạm y tế để được hướng dẫn xử lý, không chờ đến khi xuất hiện nhiều trẻ mắc bệnh mới báo cáo, tránh để dịch bệnh lây lan kéo dài trong trường học.
Ngành Y tế thành phố Đồng Nai cũng đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 sạch”: ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn sàn nhà, bàn ghế, đồ chơi; bảo đảm đủ nước sạch, xà phòng để trẻ và giáo viên rửa tay; lật úp các vật dụng chứa nước không để cho muỗi sinh sôi; trẻ mắc bệnh không nên đến lớp nhằm tránh lây nhiễm chéo.
Các trạm y tế phải chủ động giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch, đánh giá nguy cơ và phối hợp xử lý kịp thời, nhất là tại các cơ sở giáo dục. Các địa phương khẩn trương rà soát nhu cầu, chủ động mua sắm, bổ sung hóa chất diệt muỗi, vật tư và các trang thiết bị cần thiết, bảo đảm đầy đủ nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống và xử lý dịch bệnh.