Ngày 30/3, bác sĩ Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H’Leo, xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến 6 giờ cùng ngày, trung tâm đã tiếp nhận 61 ca bệnh, trong đó có 51 ca đang điều trị tại trung tâm, 4 ca đã xuất viện, 6 ca xin chuyển tuyến.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường đối với thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng trước phơi nhiễm HIV.
Ung thư đại trực tràng đang gia tăng ở người trẻ, đặc biệt ở nhóm 9X, nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Triệu chứng ban đầu như mệt mỏi, uể oải, da xanh và đau bụng âm ỉ thường bị nhầm với stress công việc hoặc rối loạn tiêu hóa.
Phòng mổ thông minh được trang bị các tính năng kết nối số, cho phép quan sát liên tục, chia sẻ kiến thức và phối hợp chuyên môn từ xa sẽ là giải pháp nâng cao an toàn phẫu thuật và hiệu quả điều trị.
Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 25/3, tình trạng sức khỏe của bé trai bé T.T.N. (34 tháng tuổi, ngụ phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) bị nguy kịch, nhiễm trùng huyết, suy gan do gia đình tăng liều và số lần sử dụng thuốc paracetamol (thuốc hạ sốt) trong thời gian dài đã ổn định, cắt sốt và đang được theo dõi tại bệnh viện.
Trong bối cảnh ngành Y tế ngày càng chú trọng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người bệnh, công tác xã hội đang khẳng định vai trò như một trụ cột quan trọng, góp phần hoàn thiện mô hình chăm sóc toàn diện.
Ngày 24/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), số ca bệnh tay chân miệng trên địa bàn đang gia tăng nhanh chóng và đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong từ đầu năm 2026 đến nay.
Một cụ bà 90 tuổi tại Đồng Tháp nhập viện trong tình trạng khó thở kéo dài. Qua thăm khám, các bác sĩ bất ngờ phát hiện nguyên nhân là nhiều tạng trong ổ bụng đã di chuyển lên lồng ngực, gây chèn ép tim và phổi.
Trung Quốc đang tăng cường chăm sóc sức khỏe giấc ngủ trong bối cảnh sức ép công việc, căng thẳng cuộc sống và thời gian sử dụng thiết bị điện tử của người dân nước này ngày càng tăng.
Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 17 người phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì của một cửa hàng tại địa bàn xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.
Thời tiết giao mùa, nồm ẩm là điều kiện để các loại virus, vi khuẩn, nấm mốc phát sinh, biến môi trường sống thành một "ổ bệnh" tấn công sức khỏe con người.
Chiều 23/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cho biết, nhờ phát hiện sớm và điều trị tích cực, một bệnh nhi mắc não mô cầu liên quan ổ dịch tại Phú Quốc đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe cải thiện rõ rệt sau 3 ngày điều trị.
“Từ năm 2026, mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức khám khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất 1 lần/năm theo lộ trình. Kết quả được cập nhật vào sổ/hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế”.
Liên quan đến ca bệnh tử vong do não mô cầu tại đặc khu Phú Quốc (An Giang), ngày 23/3, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một bé gái 11 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
“Trong giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện tầm soát chủ động để tăng cường phát hiện người mắc lao trong cộng đồng; đồng thời đặt mục tiêu giảm tỷ lệ mắc lao xuống dưới 20/100.000 dân, tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030”.
Sáng 23/3, UBND tỉnh Điện Biên (Việt Nam) phối hợp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức khởi động chương trình “Hành trình ánh sáng” nhằm khám, sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho 100 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đề ra định hướng từ năm 2026 mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa hỗ trợ thực hiện ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não, là một nam thanh niên 31 tuổi, tại Bệnh viện E. Điểm đặc biệt của ca lấy ghép lần này không chỉ nằm ở số lượng tạng được hiến, mà còn ở cách tổ chức triển khai mang tính đa nhiệm.
Học bổng khuyến khích dành cho người học lĩnh vực y tế dự phòng có thể tới vài triệu đồng mỗi tháng.
Người đàn ông chết não đã hiến trái tim, lá gan, lá phổi, giác mạc... hồi sinh nhiều bệnh nhân đang mong chờ ghép tạng.