Trước diễn biến khắc nghiệt của thời tiết nắng nóng, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm môi trường khám, chữa bệnh an toàn cho người dân.
Chiều 18/5, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, các y bác sĩ đã nội soi, gắp thành công đồng xu đồ chơi mắc trong thực quản của bé trai 7 tuổi. Trước đó, vào ngày 17/5, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi B.K.V (7 tuổi, ngụ phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau) trong tình trạng nôn ói, nghi nuốt phải dị vật.
Dịch Ebola bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng trong cộng đồng y tế quốc tế.
Đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo và Uganda đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y tế do nguyên nhân gây bệnh là biến thể Bundibugyo - một chủng hiếm gặp của virus Ebola, từng chỉ xuất hiện vài lần kể từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 2007.
Ngày 18/5, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có thông báo tạm dừng triển khai hoạt động khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho người dân tại địa phương trong năm 2026.
Bộ Y tế đang theo dõi và cập nhật liên tục tình hình dịch bệnh do virus Ebola tại các nước; người dân không hoang mang, nhưng cần cảnh giác, theo dõi sức khỏe những người đi từ vùng có dịch về.
Ngày 17/5, Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác định, dịch bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola (gọi tắt là bệnh Ebola) do chủng Bundibugyo của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Công gô và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Đây là cảnh báo y tế quan trọng để các quốc gia tăng cường giám sát, phát hiện sớm và chuẩn bị ứng phó, tuy nhiên không có nghĩa là dịch đã lan rộng toàn cầu.
Dịch Ebola tiếp tục bùng phát tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), khiến các nước láng giềng Rwanda và Burundi đồng loạt tăng cường biện pháp kiểm soát biên giới trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ lây lan xuyên quốc gia.
Chỉ trong vòng 5 ngày, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh đã thực hiện 2 ca ghép tim từ người hiến chết não, giúp 2 người bệnh suy tim có tuổi đời còn rất trẻ được “hồi sinh”.
Ngày 16/5, tại Đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh), Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC đã trao gói tài trợ hơn 10 tỷ đồng gồm tiêm miễn phí vaccine cúm 3 năm cho quân và dân, tặng kho lạnh đạt chuẩn GSP, hỗ trợ đào tạo và chuyển giao công nghệ bảo quản vaccine...
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 15/5, bệnh viện tổng hợp thuộc Đại học Annam (Hàn Quốc) cho biết, nhóm nghiên cứu do Giáo sư Sue In Choi và Giáo sư Eun Joo Lee thuộc Khoa Hô hấp, Dị ứng và Hồi sức tích cực chủ trì đã chứng minh giá trị lâm sàng của việc thu thập và trực quan hóa dữ liệu âm thanh phổi bằng thiết bị nghe kỹ thuật số.
Ngày 16/5, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và phụ nữ điểm cấp thành phố đợt 1 năm 2026. Đây là lần đầu tiên ngành Y tế Cần Thơ triển khai đồng bộ mô hình khám sức khỏe miễn phí gắn với lập sổ sức khỏe điện tử theo định hướng chăm sóc sức khỏe toàn dân của Chính phủ.
Sở Y tế Hà Nội vừa ra thông báo về việc hướng dẫn tra cứu thông tin hành nghề y tế ngoài công lập đối với các cá nhân, cơ sở được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động.
Phẫu thuật robot tại Việt Nam phát triển nhanh nhờ đầu tư công nghệ, hợp tác quốc tế và nâng cao chuyên môn bác sĩ. Chi phí điều trị hiện vẫn cạnh tranh so với nhiều nước trong khu vực, giúp người bệnh dễ tiếp cận hơn với các kỹ thuật y khoa hiện đại trong nước.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Đột quỵ - Tim mạch Cần Thơ vừa điều trị thành công cho bệnh nhi 9 tuổi bị xuất huyết não nặng do vỡ dị dạng động - tĩnh mạch não (AVM), một bệnh lý mạch máu não hiếm gặp ở trẻ em.
Trong bối cảnh thời tiết diễn biến thất thường, mưa nắng đan xen tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sôi, nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết Dengue luôn hiện hữu. Dù chưa đến cao điểm dịch, song tại Hà Nội, nhiều địa phương đã chủ động phòng, chống dịch bệnh từ sớm nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch ngay từ cơ sở.
“Mặc dù tỷ lệ bệnh nhân ung thư mắc mới tại Việt Nam không quá cao so với thế giới, tuy nhiên tỷ lệ tử vong lại cao. Nguyên nhân chủ yếu là do phần lớn bệnh nhân đến bệnh viện ở giai đoạn muộn, từ 50 - 80% bệnh nhân được phát hiện bệnh ở giai đoạn III đến IV, khiến hiệu quả điều trị giảm đáng kể”.
Theo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế), thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội và môi trường internet xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh, giới thiệu phương pháp điều trị, tư vấn sức khỏe, bán thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền không đúng quy định; thổi phồng công dụng, gây hiểu nhầm cho người dân.
Tỷ lệ mắc mới ung thư tại Việt Nam chưa ở mức cao so với thế giới nhưng tỷ lệ tử vong còn cao, ngành y tế đang chuyển mạnh từ điều trị sang phòng ngừa, tầm soát và phát hiện sớm nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, giảm gánh nặng chi phí cho người dân.
Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, việc tăng cường hợp tác vì mục tiêu chăm sóc toàn diện sức khỏe bà mẹ và trẻ em Việt Nam là sự kiện rất nhân văn.
Liên quan đến vụ học sinh nghi ngộ độc do ăn quả lạ, bác sĩ Hoàng Việt Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ cho biết, khi đơn vị tiếp nhận các trường hợp, 6 cháu có triệu chứng hơi nặng, còn lại là đau đầu, đau bụng nhẹ. Đến trưa 15/5, các cháu đã khỏe và chờ xuất viện.