Trong hai ngày 10 - 11/4, tại Huế, Hội nghị Can thiệp mạch thần kinh toàn quốc lần thứ 2 do Hội Can thiệp mạch Việt Nam tổ chức đã thu hút khoảng 100 báo cáo viên trong và ngoài nước tham dự.
Ngày 29/3, bác sĩ Nguyễn Khắc Hiếu, Giám đốc Trung tâm Y tế Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, 39 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, hiện tại sức khỏe đã tạm ổn định, có 2 bệnh nhân đã xuất viện.
Trong lúc đi tập thể dục, một người đàn ông 63 tuổi ngụ xã Long Hải (TP Hồ Chí Minh) bị chó cắn vào khuỷu chân phải với 4 vết thương sâu và chảy máu nhiều. Do chủ quan không tiêm vaccine phòng dại và chỉ sau một tháng, ông đã tử vong.
Sáng 29/3, Đoàn công tác Bộ Y tế đã có buổi kiểm tra thực tế tại TP Hồ Chí Minh về hình dịch bệnh tay chân miệng đang gia tăng ở khu vực phía Nam.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong gần 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (trong đó có 4 ca tử vong). Con số này cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025 (4.900 trường hợp bệnh); trong đó riêng khu vực phía Nam ghi nhận 18.031 trường hợp (chiếm 71,9% số ca mắc bệnh trong cả nước).
Giữa guồng quay hối hả của nhịp sống đô thị, việc chăm sóc người cao tuổi mang nhiều bệnh nền đang trở thành áp lực lớn với nhiều gia đình. Từ khoảng trống đó, dịch vụ chăm sóc chuẩn y khoa tại gia đang phát triển mạnh, không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết thực mà còn mở ra một thị trường tỷ USD của nền kinh tế bạc tại Việt Nam.
Bộ Y tế vừa có thông tin về việc theo dõi biến thể mới SARS-CoV-2 có tên BA.3.2
Tại khu vực phía Nam, số ca mắc tay chân miệng nhập viện gia tăng, nhiều ca nặng.
Erythritol, một chất thay thế đường rất phổ biến trong các đồ ăn vặt keto và thức uống ăn kiêng, có thể không hề vô hại như chúng ta tưởng.
Ngày 28/3, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, đơn vị này liên tục phát hiện và xử lý nhiều cơ sở cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ không phép và trái phép, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Ngày 28/3, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết vừa tiếp nhận phản ánh của người dân qua đường dây nóng về một trường hợp thực hiện dịch vụ thẩm mỹ không phép, gây biến chứng sau can thiệp.
Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Tây Ninh ghi nhận hơn 1.120 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025; đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Bộ Y tế chính thức thẩm định và công nhận Bệnh viện Nhân dân Gia Định là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai kỹ thuật hồi sinh tim phổi có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (E-CPR), mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh ngừng tim và nâng cao chất lượng cấp cứu tim mạch tại TP Hồ Chí Minh.
Trước nhu cầu tiêm vaccine phòng não mô cầu của người dân tăng đột biến, hệ thống tiêm chủng VNVC khẳng định luôn đảm bảo nguồn cung vaccine, giá ổn định và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêm chủng đang gia tăng trên toàn quốc.
Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tiếp tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp người trưởng thành mắc thủy đậu rơi vào tình trạng nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng…
Ngày 27/3, tại Hải Phòng, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (27/3/2001- 27/3/2026) Viện Y học biển (Bộ Y tế) và thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Viện Y học biển Huân chương Lao động hạng Nhất.
Số ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5 lần năm ngoái, dịch đang tăng nhanh ở các tỉnh phía Nam; Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, xử lý các ổ dịch.
Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, giá trị cốt lõi của Bộ Tiêu chuẩn chất lượng nâng cao không ở số lượng tiêu chí mà ở triết lý phát triển: Hướng tới bệnh viện Việt Nam hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm, đảm bảo an toàn, quản trị bằng dữ liệu và cải tiến liên tục.
Ngày 27/3, tại Thanh Hóa, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Sở Y tế Thanh Hóa và Hội Hành nghề Y tư nhân Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề “Ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng quản lý bệnh viện, phòng khám”. Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Hợp tác y tế giữa Việt Nam và Vương quốc Anh tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, tập trung vào y tế dự phòng, đào tạo nhân lực và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh già hóa dân số.
Chiều 26/3, Bộ Y tế làm việc với TP Hồ Chí Minh về Chương trình phòng, chống lao Quốc gia.