Hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao năng lực, chuẩn hóa và đồng bộ hóa hệ thống cấp cứu ngoại viện, đặc biệt là cấp cứu đột quỵ từ cộng đồng đến các cơ sở y tế chuyên sâu.
Tại hội thảo, Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, ngày 10/8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1515/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030”. Theo Đề án này, từ nay đến năm 2030 Việt Nam ưu tiên 5 điểm đột phá phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện. Trong đó, thống nhất một đầu mối gọi cấp cứu toàn quốc, áp dụng cơ chế sàng lọc, định danh số điện thoại, địa chỉ và vị trí người gọi. Ba đầu số khẩn cấp 113, 114 và 115 sẽ được tích hợp thành đầu số duy nhất là 113 tiếp nhận các cuộc gọi liên quan đến an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ và cấp cứu y tế.
Điểm nổi bật của Đề án là xây dựng nền tảng chung điều phối cấp cứu ngoại viện, hiển thị bản đồ số toàn bộ vị trí xe cứu thương, tình trạng ứng trực và quá trình điều động để lựa chọn phương tiện phù hợp nhất. Một ưu tiên không thể thiếu đó là chuẩn hóa nhân lực cấp cứu ngoại viện, xây dựng mã ngành đào tạo cấp cứu viên ngoại viện để từng bước chuyên nghiệp hóa đội ngũ làm công tác cấp cứu ngoại viện. Mục tiêu hướng tới là phổ cập kiến thức về sơ cứu, cấp cứu ban đầu cao tối thiểu 3% dân số; trong đó tối thiểu 1% dân số được đào tạo thực hành kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu.
Bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm - Lấy chuyển đổi số làm nền tảng - Lấy quản trị chất lượng làm động lực”, ngành Y tế thành phố đang xây dựng mạng lưới cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận y tế cho mọi người dân. Riêng đối với cấp cứu đột quỵ, khảo sát của ngành chức năng cho thấy mới chỉ khoảng 15% bệnh nhân đột quỵ được đưa đến bệnh viện trong “cửa sổ thời gian vàng”, khoảng 40% người bệnh tự đến bằng phương tiện cá nhân và rất nhiều bệnh nhân phải đi lòng vòng qua nhiều cơ sở y tế do không nắm được mạng lưới những nơi điều trị chuyên sâu về đột quỵ. Để giải quyết bất cập này, hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng mô hình phân tầng điều trị đột quỵ 3 tầng gồm: Tầng 1 phát hiện kích hoạt quy trình chuyển viện, tầng 2 là các đơn vị điều trị và tầng 3 là các đơn vị can thiệp chuyên sâu.
Song song đó, Thành phố xây dựng ứng dụng bản đồ số hóa StrokeMap, cho phép kết nối dữ liệu thời gian thực giữa người dân, Tổng đài 115, xe cấp cứu và các bệnh viện tiếp nhận. Theo đó, người dân có nhu cầu cần được cấp cứu đột quỵ có thể mở ứng dụng, nhập thông tin cá nhân và tình trạng ban đầu và bấm gọi xe cứu thương. Người dùng hoàn toàn có thể theo dõi lộ trình, vị trí của xe cứu thương khi đặt ứng dụng. Trong quá trình chờ xe cứu thương, người dân cũng có thể liên hệ với tổng đài để được hướng dẫn sơ cứu ban đầu. Quy trình này giúp rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển, chuẩn bị trước viện và tối ưu hóa kết quả điều trị cho bệnh nhân đột quỵ trên toàn địa bàn.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cấp cứu ngoại viện là chỉ dấu quan trọng phản ánh năng lực, tính đồng bộ và sự công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Sau hợp nhất và mở rộng địa giới hành chính, nhu cầu tiếp cận y tế của người dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đa dạng, nhất là tại các khu vực xa trung tâm. Đến nay, Thành phố đã mở rộng được 75 trạm cấp cứu vệ tinh, bao gồm cả các khu vực kết nối với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trong đó có đặc khu Côn Đảo). Việc mở rộng độ bao phủ mạng lưới cấp cứu ngoại viện, trong đó có hoàn thiện mạng lưới phân tầng và nâng cao năng lực xử lý đột quỵ ngoại viện là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo người dân ở mọi khu vực đều tiếp cận được với dịch vụ y tế cần thiết và đảm bảo “thời gian vàng điều trị”.