Cán bộ phòng dịch kiểm tra bọ gậy tại các dụng cụ chứa nước tại các hộ gia đình.
Số ca mắc tăng cao
Thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều thời gian gần đây là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi, phát triển. Tại các phường, xã của Hà Nội, đã ghi nhận nhiều ổ dịch sốt xuất huyết, các hoạt động chống dịch được triển khai tích cực khi xuất hiện các ca mắc.
Vừa trải qua đợt điều trị sốt xuất huyết, bà Đào Thị Hằng (ở xã Phú Nghĩa, Hà Nội) mới thấy sự nguy hiểm của biến chứng bệnh. Sau 7 ngày nằm viện, vừa về nhà, bà đã bắt tay ngay vào dọn dẹp vệ sinh gia đình; vì tại thôn bà ở đã có 4 ca bệnh.
“Tôi đã mắc và thấy bệnh này nguy hiểm, rất mệt mỏi và ảnh hưởng sức khỏe nên mọi người cần phải chủ động phòng ngừa. Bệnh sốt xuất huyết lây truyền do muỗi đốt, nên tôi đã chủ động mua thuốc diệt muỗi về phun, úp lật và bỏ những chậu, đồ dùng không cần thiết, chặt cây cối um tùm quanh nhà để xua muỗi; đồng thời cũng kêu gọi các gia đình xung quanh cùng vào cuộc vệ sinh môi trường”, bà Đào Thị Hằng chia sẻ.
Tại địa phương, ngay khi ghi nhận ca mắc, công tác phòng, chống sốt xuất huyết cũng đã được triển khai khẩn trương. Không chỉ lực lượng y tế, cán bộ cơ sở mà đông đảo người dân cũng chủ động tham gia vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng có khả năng chứa nước là nơi muỗi truyền bệnh có thể sinh sôi.
Chị Trịnh Thị Hoan, cán bộ y tế thôn Cao Trung 2 (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) cho biết: Y tế thôn, đội xung kích đã đến từng hộ dân để nhắc nhở, tuyên truyền bà con ngủ màn, khơi thông cống rãnh, xử lý những vật dụng chứa nước trong nhà, lật úp để không phát sinh loăng quăng, bọ gậy. Đồng thời, các lực lượng cũng tiến hành vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm để hạn chế muỗi sinh sản, không để phát sinh ổ dịch; đồng thời phối hợp với trạm y tế phun hóa chất diệt muỗi tại những nơi công cộng, những nơi bỏ hoang...
Những tuần gần đây, tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng nhanh với hàng trăm ca mắc mỗi tuần. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, riêng trong tuần từ ngày 7-14/8, toàn thành phố đã ghi nhận 316 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 74 phường, xã với 11 ổ dịch sốt xuất huyết mới; tuần trước đó Thành phố cũng ghi nhận 235 trường hợp mắc... Cộng dồn năm 2026 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 1.598 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 115 phường, xã.
CDC Hà Nội nhận định số mắc sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng theo chu kỳ hằng năm. Thời gian tới, khi học sinh, sinh viên trở lại Hà Nội nhập học, cùng với diễn biến thời tiết thất thường, nguy cơ dịch tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp.
Phát hiện sớm, xử lý nhanh
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết vào đợt cao điểm, nguy cơ lây lan trong cộng, chính quyền và người dân Hà Nội đang tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch ngay từ cơ sở, với phương châm phát hiện sớm, xử lý nhanh và huy động cả cộng đồng cùng tham gia.
Phó Giám đốc CDC Hà Nội Đào Hữu Thân cho biết: CDC Hà Nội đang tiếp tục tổ chức giám sát ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại phường, xã. Các trạm y tế phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động chủ động phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trước mùa dịch như: Tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy; chiến dịch phun hóa chất chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực trọng điểm, khu vực nguy cơ cao trên địa bàn quản lý; tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của người dân trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; tổ chức khoanh vùng xử lý sớm, triệt để khu vực có ca bệnh, ổ dịch mới xuất hiện trên địa bàn.
Ông Đào Hữu Thân khuyến cáo, trong phòng chống sốt xuất huyết, ý thức người dân là vô cùng quan trọng. Ngành Y tế kêu gọi mỗi gia đình dành ít nhất 10 phút mỗi tuần để vệ sinh môi trường, kiểm tra và loại bỏ các ổ bọ gậy trong các vật dụng chứa nước sinh hoạt, thau rửa, đậy nắp các bể nước, thả cá vào bể cảnh để tiêu diệt lăng quăng… để không tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đẻ trứng, phát triển. Đồng thời, bệnh sốt xuất huyết đã có vaccine, người dân nên chủ động tiêm vaccine phòng bệnh. Người dân cũng cần tích cực phối hợp với chính quyền và trạm y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy, phun hóa chất phòng, chống dịch.
Đặc biệt, khi người dân có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như: Sốt cao đột ngột, đau đầu, xuất huyết dưới da.... cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.
“Cao điểm sốt xuất huyết đang đến gần, nguy cơ bùng phát dịch bệnh hiện hữu, với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cùng ý thức chủ động của người dân sẽ góp phần chủ động phòng dịch ngay từ mỗi gia đình. Diệt bọ gậy, loại bỏ các dụng cụ chứa nước, giữ gìn vệ sinh môi trường và chủ động phòng muỗi đốt không chỉ là biện pháp bảo vệ sức khỏe của mỗi người, mà còn là trách nhiệm chung để ngăn chặn sốt xuất huyết phát sinh, lây lan trong cộng đồng”, ông Đào Hữu Thân khuyến cáo.