Chiều 14/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân bị viêm màng não, phù não nguy kịch nghi do nhiễm liên cầu lợn.
Cứu người kịp thời tại quán cà phê, điều dưỡng Nguyễn Thị Mai Hương (Bệnh viện đa khoa Đống Đa) được Sở Y tế Hà Nội khen thưởng thành tích đột xuất.
Các đơn vị thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo hướng dẫn chuyên môn cụ thể với từng đối tượng.
Hơn 1.000 phản ánh của người dân gửi Sở Y tế TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua chủ yếu liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực y tế, thủ tục hành chính, thái độ phục vụ của nhân viên y tế và chất lượng khám, chữa bệnh.
Chiều 13/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tổ chức vận chuyển bằng đường hàng không bệnh nhân nam 49 tuổi, trường hợp nặng nhất trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc, về TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.
Ngày 13/7, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân N.Q.V, sinh năm 1963, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị sau ca ghép gan thành công từ người hiến chết não.
Lao không còn là căn bệnh của riêng người cao tuổi. Tại Nghệ An, nhiều bệnh nhân trong độ tuổi học tập, lao động chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng do chủ quan với triệu chứng ban đầu hoặc chưa được tầm soát kịp thời.
Sáng 13/7, nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn nghiêm trọng lật ca nô trên vùng biển Phú Quốc (tỉnh An Giang) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị. Đây là sự nỗ lực của đặc khu Phú Quốc và tỉnh An Giang để giành sự sống cho bệnh nhân.
Ngày 12/7, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 13 từ nguồn tạng hiến là một người chết não, giúp một nam bệnh nhân 29 tuổi được hồi sinh.
Thời gian qua, ngành y tế cả nước chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Ngày 12/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã khẩn trương điều động các chuyên gia hồi sức cấp cứu, mang theo hệ thống ECMO cùng nhiều trang thiết bị y tế chuyên sâu đến Phú Quốc để hỗ trợ điều trị các nạn nhân trong vụ lật ca nô du lịch xảy ra chiều 11/7.
Trước nhiều thách thức về dân số mà Việt Nam đang phải đối mặt, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) trao đổi với báo chí về các chính sách cốt lõi của Luật Dân số, nhiều chiến lược "cởi trói" tư duy, giúp giải quyết các thách thức lớn về dân số hiện nay như mức sinh thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh… hướng tới phát triển dân số ổn định và bền vững.
Ngày 11/7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, Sở vừa ban hành báo cáo kết luận điều tra, xác minh nguyên nhân các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Việt (viết tắt là Trường Hoàng Việt, địa chỉ tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk).
Để hệ thống y tế phát triển theo mô hình đa tầng - đa cực - đa trung tâm, đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn và giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến cuối trong những năm tới, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển đổi các trung tâm y tế khu vực thành bệnh viện cấp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cho y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.
Đồng Nai hiện là địa phương có tốc độ già hóa dân số nhanh tại khu vực phía Nam. Địa phương đã và đang chủ động đẩy mạnh nhiều giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở đến đa dạng hóa các mô hình khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ngày 11/7, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu “Hành trình đỏ - Giọt hồng miền non nước” với thông điệp Kết nối dòng máu Việt và Tôn vinh, khen thưởng người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026.
Ngày 11/7, Sở Y tế tỉnh Cà Mau phối hợp cùng UBND 64 xã, phường trong tỉnh tổ chức lễ ra quân khám sức khoẻ, khám sàng lọc đợt 4 năm 2026 cho người dân.
Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại Gia Lai cùng nhiều trường hợp bệnh nhân diễn biến nặng tại bệnh viện tuyến cuối cho thấy dịch bệnh đang tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các ca nặng và tử vong.
Chỉ sau vài ngày nhổ răng số 8 (răng khôn), một phụ nữ 83 tuổi ở Hưng Yên đã rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, hôn mê, áp xe hoại tử lan rộng vùng hàm mặt và vòm họng, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và hơn một tháng điều trị tích cực mới qua cơn nguy kịch.
Sau tai nạn giao thông, nam thanh niên 18 tuổi, quốc tịch Campuchia, bị đa chấn thương, rơi vào hôn mê sâu và được chuyển sang Việt Nam điều trị. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện một mảnh xương sọ vỡ găm vào nhu mô não, gây rách màng cứng, đây là tổn thương đặc biệt nguy hiểm, nguy cơ dẫn đến biến chứng thần kinh và nhiễm trùng nội sọ.
Ngành y tế Đà Nẵng đã thực hiện chuyển giao nhiệm vụ dự phòng, dân số và hoạt động của các trạm y tế từ trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế thành phố về UBND xã, phường quản lý. Việc làm này không chỉ giúp chính quyền cơ sở chủ động hơn trong công tác điều hành mà còn hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.