Sức khỏe 3 thuyền viên bị ngộ độc đã ổn định

Liên quan đến vụ thuyền viên của tàu cá ĐNa-90421 bị ngộ độc, chiều 13/9, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, cho biết, sức khỏe của ba thuyền viên nhập viện trước đó do ngộ độc đã dần ổn định và sẽ xuất viện trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, đêm 12/9, tàu cá ĐNa-90421 có chín thuyền viên, do anh Lê Văn Nở (44 tuổi, trú ở phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, đánh bắt cá tại vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Họ đã ăn tối với món cá, rau. Đến khoảng 2 giờ ngày 13/9, các thuyền viên trên tàu cảm thấy mệt mỏi, trong đó thuyền trưởng Lê Văn Nở có dấu hiệu ngộ độc rất nặng sau khi lên cơn co giật hai lần, đến 5 giờ cùng ngày thì tử vong.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã khẩn trương điều động tàu của Hải đội 2 đến nơi cứu nạn. Đến khoảng 9 giờ 30 ngày 13/9, tàu cứu nạn cập bến Đà Nẵng mang theo ba ngư dân bị ngộ độc nặng gồm: Lê Văn Mười (49 tuổi), Lê Văn Nam (52 tuổi), Nguyễn Văn Thương (35 tuổi) cùng trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Họ được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

Võ Văn Dũng (TTXVN)
Hai lao động Việt Nam tại Nhật Bản tử vong nghi do ngộ độc khí
Hai lao động Việt Nam tại Nhật Bản tử vong nghi do ngộ độc khí

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn nguồn tin báo chí Nhật Bản cho biết, các nhà chức trách nước này đã phát hiện hai lao động Việt Nam tử vong tại một công trường xây dựng ở thủ đô Tokyo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN