Những chuyến xe Xuân nghĩa tình - Bài cuối: Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp

Trải qua hơn 20 năm, phong trào “Tấm vé nghĩa tình”, “Chuyến xe mùa xuân”, “Chuyến xe 0 đồng”... đã giúp hàng ngàn người có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, mưu sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh về quê sum họp đón Tết.

Từ hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Thành phố đến nay, phong trào này đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia và ngày càng lan tỏa đến nhiều tổ chức, cá nhân, cộng đồng cùng chung tay làm thiện nguyện, giúp người dân khó khăn vui Tết đoàn viên.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tiễn công nhân về quê đón Tết. 

Để có mùa Xuân trọn vẹn  

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, từ 2008, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đã được các cấp Công đoàn Thành phố thực hiện trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Ban đầu, chỉ có hơn trăm vé xe cho đoàn viên, công nhân ở các doanh nghiệp Khu chế xuất, Khu công nghiệp Thành phố đến nay, các cấp Công đoàn và doanh nghiệp hàng năm đã trao tặng bình quân 35.000 vé vào dịp Tết.

Đối tượng được trao tặng “Tấm vé nghĩa tình” ngày càng được mở rộng (từ người lao động lâu năm không có điều kiện về quê đến các công nhân có thành tích cao trong các hoạt động phong trào; tích cực thi đua lao động, sản xuất kinh doanh mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp). Từ những tấm vé xe, vé tàu hỏa đến nay, người dân khó khăn còn được tặng vé máy bay. Nhiều doanh nghiệp chủ động bố trí xe đưa công nhân xa quê về tận nhà ăn Tết, sau đó đón quay trở lại làm việc sau Tết…

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, Tết năm nay, ngoài những điểm tập kết ở Khu công nghiệp, Khu chế xuất, nhiều công nhân được đón tại các địa điểm gần công ty để tạo điều kiện sắp xếp, di chuyển thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, Công đoàn còn vận động nhiều đơn vị tặng quà, lịch; các nhà xe mua bảo hiểm cho khách, hỗ trợ ăn sáng, nước suối, khăn lạnh…

Thành Đoàn, Hội Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên cùng cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” chăm lo, hỗ trợ sinh viên, thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh, thành phố trong cả nước vền quê đón Tết. Qua 20 năm, chương trình đã đưa hơn 56.900 sinh viên, thanh niên, công nhân về với gia đình. Ngoài ra, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh còn phối hợp cùng các doanh nghiệp tổ chức chương trình “Mang Tết về nhà”; chương trình “Tết chung một nhà” hỗ trợ hàng chục ngàn sinh viên, thanh niên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết trên những chuyến xe, chuyến tàu và máy bay nghĩa tình…

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, các chương trình chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên, thanh niên, công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua đã khẳng định được tính thiết thực. Qua đó, góp phần tạo động lực giúp đoàn viên, thanh niên, sinh viên không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong công việc, học tập, cùng lan tỏa thông điệp, ý nghĩa về ngày Tết cổ truyền của dân tộc, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Đồng cảm với người nghèo, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã tổ chức chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê ăn Tết” lần thứ nhất với 10 chuyến xe hỗ trợ cho 450 người (bao gồm cả ăn uống trong suốt hành trình và giỏ quà Tết trước khi khởi hành ngày 17/1). Dự án thiện nguyện thường niên Chuyến xe số 7+ cùng với các đơn vị cũng tổ chức chiến dịch tặng 300 vé xe "0 đồng" cho người lớn tuổi, người khuyết tật hạn chế khả năng lao động; người lao động có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên nghèo hiếu học (xuất phát ngày 14/1)…

Qua các chương trình, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp Thành phố dự kiến trao tặng hơn 40.000 vé xe, vé tàu, máy bay cho sinh viên, người lao động xa nhà đang học tập, lao động tại Thành phố với mong muốn gửi gắm hơi ấm mùa xuân, đong đầy những câu chuyện vui về cuộc sống, những câu chuyện đẹp về sự rèn luyện, nỗ lực phấn đấu tại Thành phố nghĩa tình được chia sẻ với những người thân tại quê nhà. 

Đong đầy nghĩa tình 

Trong những ngày này, những người xa quê đều mong mỏi được trở về sum họp với gia đình, đón chờ giờ phút giao thừa thiêng liêng. Vì vậy, những người làm chương trình đã ngày đêm, nỗ lực để sớm hoàn thành các thủ tục kết nối, lập danh sách; cố gắng tạo điều kiệt đưa được nhiều công nhân, người lao động, học sinh, sinh viên về quê đón Tết. Sát cánh cùng đời sống và việc làm của người lao động nhiều năm nay, ông Phạm Minh Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu Công nghiệp, Chế xuất Thành phố cho biết, năm nào ông cũng thức khuy, dậy sớm để lo cho công nhân được an toàn về quê đón Tết với mong muốn người lao động sau kỳ nghỉ Tết sẽ thu xếp trở lại làm việc đúng ngày giờ, thời gian quy định; tiếp tục gắn bó, đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố.

Để có những chuyến xe tốt nhất, an toàn nhất, cán bộ Công đoàn phải nhiệt tâm, nhiệt tình trên tinh thần tự nguyện. Công đoàn chủ động liên hệ nhà xe; cho công nhân đăng ký trước Tết Nguyên đán 3 tháng để chủ động kế hoạch đón Tết với gia đình. Xác định được điều này, ngay từ những năm đầu của chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fuji Impulse đã tham gia hỗ trợ 70% giá vé, phần còn lại do tổ chức Công đoàn hỗ trợ để công nhân được về quê đón Tết. Để đảm bảo thời gian cũng như động viên người lao động, Công ty còn trả lương, thưởng Tết kịp thời, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để công nhân có thêm phần quà về tặng người thân.

Theo ông Huỳnh Kim Khoa, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Fuji Impulse, việc chăm lo tốt cho người lao động không chỉ động viên, khích lệ mà còn giúp những người xa quê có được những giây phút hạnh phúc bên gia đình và sớm trở lại với công việc sau kỳ nghỉ. Việc chăm lo tốt, tạo điều kiện cho người lao động về thăm gia đình dịp Tết còn là phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, tinh thần tương thân, tương trợ; đồng thời gắn kết người lao động với doanh nghiệp, Công đoàn, cùng chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nghĩa tình và văn minh, hiện đại hơn.

Tương tự, mỗi năm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao, thành phố Thủ Đức) và Công đoàn dành kinh phí khoảng 1 tỷ đồng để tổ chức những chuyến xe đưa, đón công nhân về quê. Tuy nhiên, do tổ chức đưa - đón hai chiều với số lượng công nhân về quê ngày càng đông nên doanh nghiệp đã thương lượng với đại diện người lao động và thống nhất hỗ trợ 90% giá vé xe hai chiều cho công nhân, 10% còn lại do người lao động tự nguyện đóng góp.

Cùng quan điểm, ông Wang Chen Yi, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ever Win (100% vốn nước ngoài ở Khu công nghiệp Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức) nhấn mạnh, chương trình thể hiện tính nhân văn, tinh thần cộng đồng, trách nhiệm giữa doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn khi chung tay chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ông Wang Chen Yi tin rằng, sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình giúp doanh nghiệp ý thức hơn trách nhiệm của đơn vị. Từ đó phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn trong việc hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chăm lo cho người lao động.

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, từ việc chi hỗ trợ 50% đến 70% và 90% vé xe, đến nay, nhiều doanh nghiệp đã tự tổ chức xe đưa công nhân về quê đón Tết; tặng đôi vé tàu và vé máy bay. Điều đó cho thấy, chương trình có sức sống lớn; giải quyết nhu cầu thiết thực, gần gũi với cuộc sống của đông đảo người lao động và doanh nghiệp.

Từ những chuyến xe Xuân nghĩa tình, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng chương trình riêng để giúp sức chăm lo cho người lao động bởi họ cũng chính là “Tài sản, là vốn quý” của công ty. Chương trình cũng giúp nhiều công nhân, người lao động được sum họp với người thân, bạn bè trong những ngày Tết cổ truyền, góp phần tô thắm thêm những tình cảm, sự trân quý của Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Bài và ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Những chuyến xe Xuân nghĩa tình - Bài 1: Tết đoàn viên, Xuân ấm áp
Những chuyến xe Xuân nghĩa tình - Bài 1: Tết đoàn viên, Xuân ấm áp

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và những tác động của lạm phát toàn cầu nhưng nhiều doanh nghiệp cùng các cấp, ngành, đoàn thể tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nỗ lực thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, sinh viên, học sinh nghèo, người già có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng những “Tấm vé nghĩa tình”, “Chuyến xe mùa xuân”, “Chuyến xe 0 đồng”… giúp hàng vạn công nhân, sinh viên nghèo, người già neo đơn được về quê đón Tết sum vầy. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN