Báo Tin tức và Dân tộc đoạt hai giải trong cuộc thi tìm hiểu ngành nghề nông thôn TP Hồ Chí Minh

Ngày 10/9, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu ngành nghề nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn TP Hồ Chí Minh năm 2026” đã trao 22 giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Nhà báo Hoàng Tuyết, Báo Tin tức và Dân tộc (Thông tấn xã Việt Nam) đã đoạt giải Ba và giải Khuyến khích với hai tác phẩm viết về sản xuất xanh, phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Ba tác giả đoạt giải Ba nhận giải của cuộc thi ở thể loại bài viết.

Cuộc thi do Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty truyền thông và sự kiện Sao Mai cùng các đơn vị tổ chức.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức nhận gần 120 tác phẩm và lựa chọn đăng tải 60 tác phẩm, gồm 50 bài viết và 10 phóng sự truyền hình trên các nền tảng của cuộc thi. Các tác phẩm dự thi phản ánh đa dạng lĩnh vực, từ chế biến nông, lâm, thủy sản đến sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, gốm sứ, mây tre đan, dệt may, sinh vật cảnh và sản xuất muối. Nhiều tác phẩm đi sâu giới thiệu các giải pháp tiết kiệm tài nguyên, giảm chất thải, tái chế, tái sử dụng, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Tố Trâm, Cơ quan Báo - Phát thanh truyền hình TP Hồ Chí Minh, đại diện Ban Giám khảo cuộc thi cho biết, điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là sự phong phú về đề tài, thể loại và góc tiếp cận. Nhiều tác phẩm được đầu tư kỹ về nội dung, hình ảnh, video; thể hiện khả năng quan sát tinh tế, cách viết giàu cảm xúc và thông tin được chọn lọc.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Tố Trâm, đại diện Ban Giám khảo phát biểu tại cuộc thi.

Theo bà Nguyễn Thị Tố Trâm, một số tác phẩm mang đậm tính báo chí, sử dụng dữ liệu, dẫn chứng và ý kiến nhân vật để phản ánh chân thực sự chuyển mình của ngành nghề nông thôn TP Hồ Chí Minh. Nhiều tác giả đã khai thác được những câu chuyện mới về gìn giữ nghề truyền thống trong quá trình đô thị hóa, đồng thời giới thiệu các mô hình sản xuất sạch, sản xuất xanh, ứng dụng khoa học - công nghệ và kinh tế tuần hoàn.

Ở thể loại bài viết, giải Nhất được trao cho tác giả Mai Anh với tác phẩm “Làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông chủ động chuyển mình”. Hai giải Nhì thuộc về tác giả Tường Vy với tác phẩm "Hồi sinh’ lễ vật mầm xanh” và tác giả Tùng Lâm với "Hồi sinh’ những tấm pano bỏ đi”. Ba giải Ba được trao cho các tác giả gồm: tác giả Hoàng Tuyết, bút danh Hoàng Mộc, phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) với tác phẩm “Khi hạt muối nuôi dưỡng du lịch xanh”; tác giả Cát Tiên với “Những túi lưới mang thông điệp xanh”; tác giả Hoàng Nhị, phóng viên Cơ quan Thường trú TTXVN tại TP Hồ Chí Minh, bút danh Đỗ Thanh Hải với tác phẩm “Chàng thạc sĩ và giấc mơ nâng tầm nấm Việt”.

Chú thích ảnh
Các tác giải nhận giải Khuyến khích ở thể loại bài viết.

10 giải Khuyến khích thuộc về các tác giả: Mộng Tuyền với “Bất ngờ về ‘nền móng’ của thủ phủ mai vàng nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh”; Vinh Quang với “Biến chất thải thành tài nguyên nuôi mực giữa lòng đô thị”; Hải Hân với “Khoác áo mới cho hạt tiêu Việt”; Việt Anh với “Đánh thức đất bỏ hoang bằng nông nghiệp số”; Hải Vân với “Giữ màu xanh cho đồng ruộng, bảo vệ môi trường sống”; Hoàng Thanh, Phóng viên Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh với “Mặn mòi nghề cũ sáng tương lai”; Quang Dương với “Từ thú chơi thành ngành xuất khẩu”; Hoàng Tuyết (bút danh Hoàng Mộc) của Báo Tin tức và Dân tộc với “Chợ xanh giữa rừng ngập mặn Cần Giờ”; Nguyễn Tuyền với “Phủ xanh đất trống, làm đẹp xóm làng” và Thanh Hải với “Gác giấc mơ giảng đường, đưa bưởi da xanh chinh phục thị trường quốc tế”.

Trong đó, nhà báo Hoàng Tuyết của Báo Tin tức và Dân tộc đã đoạt hai giải ở thể loại bài viết, gồm giải Ba với tác phẩm “Khi hạt muối nuôi dưỡng du lịch xanh” và giải Khuyến khích với tác phẩm “Chợ xanh giữa rừng ngập mặn Cần Giờ”. Hai tác phẩm cùng khai thác các giá trị đặc trưng của khu vực nông thôn TP Hồ Chí Minh, làm nổi bật hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức trao giải Nhất cho hai tác giả Hải Yến và Hiếu Thuận ở thể loại phóng sự truyền hình.

Ở thể loại phóng sự truyền hình, giải Nhất thuộc về hai tác giả Hải Yến và Hiếu Thuận với tác phẩm “Nông dân Đặc khu Côn Đảo kể chuyện sản xuất xanh”; tác giả Hải Hân đạt giải Nhì với “Vườn rau 4.0 của nông dân thời số”; hai giải Ba được trao cho tác giả Ninh Châu với “Hành trình giữ gìn nghề gốm Lái Thiêu” và nhóm tác giả Thi Oanh - Việt Nga với “Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao an toàn, bền vững gắn với bảo vệ môi trường”. Hai giải Khuyến khích thuộc về tác giả Đinh Hùng với “Tiếp sức cho nông nghiệp phát triển bền vững” và Quang Sung với “Cây bưởi da xanh của người nông dân Sông Xoài”.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết, các tác phẩm đã góp phần phát hiện, quảng bá nhiều ngành nghề nông thôn tiêu biểu, đồng thời tôn vinh những cá nhân, tập thể bền bỉ giữ nghề, tạo việc làm và bảo tồn bản sắc văn hóa. Kết quả cuộc thi là tiền đề để tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông, sáng tạo và trải nghiệm, qua đó nhân rộng những mô hình sản xuất xanh, thân thiện với môi trường.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng giới thiệu cuốn sách “Toàn cảnh ngành nghề nông thôn TP Hồ Chí Minh - Xanh hơn mỗi ngày”, tập hợp 60 tác phẩm tiêu biểu khi tham gia cuộc thi. Đây được xem là nguồn tư liệu góp phần quảng bá ngành nghề nông thôn, tôn vinh các cá nhân, tập thể gìn giữ nghề truyền thống và lan tỏa những mô hình sản xuất thân thiện với môi trường.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức và Dân tộc
94 giải được trao tại cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
94 giải được trao tại cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 8/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026 cấp Học viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN