Đề nghị giữ nguyên thời gian làm việc bình thường như hiện tại

Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 20/11 về việc Quốc hội thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi cho biết: Trong Báo cáo tiếp thu, Chính phủ cho rằng giảm giờ làm là xác đáng nhưng vẫn đề nghị giữ nguyên thời gian làm việc bình thường như hiện tại.

Chú thích ảnh
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sĩ Lợi trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 20/11. Ảnh: Viết Tôn

Đại biểu Bùi Sĩ Lợi phân tích: Chính phủ không trình giảm giờ làm trong tuần từ 48 xuống 44 giờ; trong Tờ trình của Chính phủ không đánh giá tác động. Thường vụ Quốc hội thấy mong muốn giảm giờ làm, nâng lương, tăng thu nhập là xu thế của các nước. Nhưng Chính phủ đánh giá rằng nếu chưa đánh giá, xem xét dù tăng trưởng nhưng năng suất lao động còn thấp, tăng trưởng chưa ổn định thì việc giảm giờ làm 4 giờ mỗi tuần, tương ứng 408 giờ mỗi năm, sẽ làm giảm khoảng 0,5% tăng trưởng kinh tế.

"Lúc này chúng ta cần tăng trưởng mà giảm 0,5% thì phải có biện pháp xử lý. Thường vụ Quốc hội đồng ý hiện chưa giảm, nhưng giao cho Chính phủ căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội có giải pháp để giảm", đại biểu Bùi Sĩ Lợi phân tích.

Cũng theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, giảm giờ làm việc lúc nào thì Chính phủ hoàn toàn được quyết định. Khi khung thời gian làm thêm giờ thỏa thuận không được nâng lên thì việc giữ nguyên thời gian làm việc bình thường là cơ hội để người lao động tăng thu nhập. Điều này là cân đối lợi ích của các bên và bản thân người lao động. Giảm giờ làm có nhiều ý kiến khác nhau nhưng tổng thể phải lựa chọn phương án tối ưu.

Viết Tôn/Báo Tin tức
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu: Lúng túng khi xử lý việc mua bán bào thai, bóng cười, shiha
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu: Lúng túng khi xử lý việc mua bán bào thai, bóng cười, shiha

Phản ánh về tình trạng mua bán bào thai, sử dụng bóng cười, shiha (hay thuốc lào Ả Rập)... diễn ra tại nhiều nơi nhưng việc xử lý còn hạn chế, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An kiến nghị Quốc hội cần có giải pháp loại trừ những nguyên nhân phát sinh vi phạm, bổ sung cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN