Thiết bị đặc biệt biến Su-34 thành máy bay tác chiến điện tử

Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được lô hàng container tác chiến điện tử đầu tiên - thiết bị bảo vệ cho cường kích Su-34.

Cường kích Su-34.

Phó tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ vô tuyến điện tử KRET, ông Igor Nasenkov, cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được từ KRET lô hàng container tác chiến điện tử đầu tiên - thiết bị bảo vệ cho cường kích Su-34. 

RIA Novosti trích lời ông Nasenkov nói: "Năm nay lần đầu tiên KRET chuyển cho Binh chủng hàng không vũ trụ (VKS) các container mà sau khi lắp đặt trong vài phút sẽ cho phép biến cường kích Su-34 thành máy bay gây nhiễu đặc biệt, phá hoại hiệu quả thiết bị điện tử của các hệ thống tên lửa phòng không, máy bay cảnh báo sớm và hệ thống dạng AWACS”.

Với đặc thù của công cụ mới thuộc chiến tranh điện tử, radar của đối phương sẽ không thể nào phát hiện cụm không quân chiến đấu được máy bay mang container đặc biệt hộ tống.

Theo Sputnik
Nga phát triển hệ thống pháo phòng không mới
Nga phát triển hệ thống pháo phòng không mới

Nga đang phát triển một hệ thống pháo phòng không mới có cỡ nòng 57 mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN