Nga triển khai vũ khí không gian tấn công IS

Hiện Nga đang triển khai một lượng lớn vũ khí không gian để thu thập thông tin tình báo cũng như thực hiện các nhiệm vụ không kích trong chiến dịch chống phiến quân IS tại Syria.

Trên màn hình là ảnh vệ tinh chụp đoàn xe chở dầu lậu của IS đi vào Thổ Nhĩ Kỳ do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Theo tờ Daily Beast, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho biết tháng trước Moskva đã sử dụng 10 vệ tinh thực hiện do thám, xác định vị trí mục tiêu và thúc đẩy liên lạc giữa các lực lượng vũ trang Nga tại Syria. 10 vệ tinh này chiếm hơn 10% trong tổng kho hệ thống thiết bị quân sự không gian của Moskva.


Điện Kremlin đã dùng những hình ảnh vệ tinh chụp lại đoàn xe chở dầu lậu của phiến quân IS tiến vào Thổ Nhĩ Kỳ làm bằng chứng cáo buộc nước này hưởng lợi từ việc buôn bán dầu lậu bất hợp pháp. Tuy nhiên, chính quyền Ankara đã phủ nhận mọi cáo buộc trên. Mối quan hệ hai nước trở nên căng thẳng sau khi một chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga đang tham chiến tại Syria.


Trong khi đó, các lực lượng quân sự hàng đầu trên thế giới, bao gồm Mỹ, hiện cũng đang phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống vệ tinh để thu thập tin tình báo. Theo số liệu thống kê của Tổ chức phi lợi nhuận Union of Concerned Scientists, Mỹ là quốc gia sở hữu kho vũ khí không gian lớn nhất thế giới với hơn 400 vệ tinh, một nửa trong số đó sử dụng cho mục đích quân sự. Đứng vị trí thứ 2 là Nga với 89 vệ tinh và theo sau là Trung Quốc với 35 vệ tinh.


Trước đó, giới chức quốc phòng Mỹ cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc Nga và Trung Quốc đang tập trung phát triển hệ thống vũ khí chống vệ tinh. Hệ thống này có thể làm gián đoạn hoạt động vệ tinh của các đối thủ bằng cách tạo ra các tầng mây mảnh vụn, sản sinh ra hàng nghìn hạt nhỏ bay vào quỹ đạo Trái Đất và đe dọa ngăn cản hoạt động của hàng trăm con tàu vũ trụ trong không gian. Cả hai quốc gia này đều đã phóng thử các phiên bản khác nhau của tên lửa chống vệ tinh trong hai tháng vừa qua. Tướng John Hyten - người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian của Không lực Mỹ cho biết các thiết bị đó sẽ tạo nên một "môi trường mới" tồn tại hàng thập kỷ và bạn sẽ không loại bỏ được nó”.


Hồng Hạnh (theo AP)
Nga cung cấp bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ cố tình bắn rơi Su-24
Nga cung cấp bằng chứng Thổ Nhĩ Kỳ cố tình bắn rơi Su-24

Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Alexander Grushko ngày 1/12 cho biết đã cung cấp dữ liệu cho NATO chứng minh rằng Thổ Nhĩ Kỳ cố tình bắn hạ máy bay Su-24 của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN