Nga không kích đoàn xe chở vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 27/11, các chiến đấu cơ của Nga đã tấn công một đoàn xe chở vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ tới căn cứ của lực lượng nổi dậy ở miền Bắc Syria.


Máy bay chiến đấu Nga oanh kích các mục tiêu của IS ở tỉnh Idlib, Syria ngày 4/10. Ảnh: Reuters/ TTXVN

Kênh truyền hình liên Arập al-Mayadeen đưa tin các máy bay chiến đấu của Nga không kích đoàn xe chở vũ khí này tại cửa khẩu Bab al-Salameh trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

Chuyến hàng được chuyển tới cho Mặt trận al-Nursa, có liên quan đến mạng lưới khủng bố al-Qaeda, và Phong trào Ahrar al-Sham.

Bab al-Salameh, cửa khẩu biên giới nối Thổ Nhĩ Kỳ với tỉnh Aleppo ở miền Bắc Syria, đang nằm dưới sự kiểm soát của quân nổi dậy Ahrar al-Sham được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và Qatar cung cấp tài chính.

Đây là cuộc không kích thứ 2 nhằm vào các đoàn xe chở vũ khí cho quân nổi dậy Syria trong vòng 24 giờ qua, và nằm trong chiến dịch không kích tăng cường của Nga ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Ankara bắn hạ một chiến đấu cơ của Nga.

Phương Tây chưa sẵn sàng liên minh với Moskva chống IS


Trong một diễn biến khác, ngày 27/11, Nga cho biết các cường quốc Phương Tây chưa sẵn sàng liên minh với Moskva trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Francois Hollande.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trước báo giới: “Đáng tiếc là hiện các đối tác của chúng tôi (Nga) chưa sẵn sàng làm việc dưới hình thức một liên minh duy nhất”.

Tuy nhiên, ông khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác “dưới mọi hình thức với các đối tác có ý định này". Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể cùng tham gia trong cuộc chiến chống IS, tuy nhiên phải hoạt động dưới một thể chế chính trị quá độ không có ông Assad.

TN (Theo Reuters/THX/AFP)
Đức xúc tiến kế hoạch quân sự hỗ trợ Pháp tiêu diệt IS
Đức xúc tiến kế hoạch quân sự hỗ trợ Pháp tiêu diệt IS

Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh liên bang ngày 26/11, Chính phủ Đức đã đề xuất điều lực lượng tham gia cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN