Su-34 Nga lần đầu tiên mang tên lửa không đối không tại Syria

Các máy bay cường kích Su-34 của Nga đã lần đầu tiên thực hiện sứ mệnh bay ở Syria khi trang bị tên lửa không đối không nhằm mục đích tự vệ.

 

Máy bay chiến đấu Su-34 của Nga thả bom oanh tạc các mục tiêu IS tại Syria. Ảnh: Reuters/TTXVN

Một quan chức Không quân Nga đã thông báo với các hãng thông tấn trong nước rằng ngày 30/11, các máy bay cường kích Su-34 của Nga đã lần đầu tiên thực hiện sứ mệnh bay ở Syria khi trang bị tên lửa không đối không nhằm mục đích tự vệ.

Theo quan chức trên, các tên lửa không đối không này có khả năng bắn trúng mục tiêu ở cách xa tối đa 60 km.

Thông báo này được đưa ra chưa đầy 1 tuần sau khi một cường kích Su-24 của Nga bị máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ở gần biên giới với Syria.

TN (theo Reuters )
Nga phát triển "bẫy điện tử" trên không
Nga phát triển "bẫy điện tử" trên không

Theo cơ quan báo chí Tổ hợp "Công nghệ vô tuyến điện tử" (Kret) thuộc tập đoàn Rostec (Nga), công ty này đã phát triển thế hệ bẫy trên không mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN