Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS). Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN
Phát biểu tại Washington sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Rutte khẳng định “những lô vũ khí trị giá hàng tỷ USD đầu tiên đã được chuyển đến Ukraine từ Mỹ, do các đồng minh tài trợ”, đồng thời cho biết các nước châu Âu sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ an ninh cho Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc hòa bình. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận “hiện chưa có kế hoạch hòa bình nào được đặt lên bàn”.
Theo Bloomberg, Italy mới đây đã tham gia cơ chế tài trợ PURL, nâng tổng số quốc gia đóng góp lên hơn 10 nước. Hai gói viện trợ đầu tiên trong khuôn khổ PURL gồm tên lửa đánh chặn Patriot và đạn pháo phản lực HIMARS. Cơ chế này được Tổng thống Trump và ông Rutte công bố hồi tháng 7/2025, nhằm cho phép các nước NATO tài trợ trực tiếp việc mua sắm vũ khí Mỹ cho Ukraine.
Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty cho biết, nước này đã hủy bỏ hợp đồng cung cấp 25 xe bọc thép hạng nhẹ tân trang cho Ukraine, trị giá khoảng 250 triệu CAD (179 triệu USD).
Dự án tái thiết 25 xe bọc thép chở quân ngừng hoạt động nằm trong kế hoạch hỗ trợ quốc phòng của Canada dành cho Ukraine. Những chiếc xe này đã được Bộ Quốc phòng giao cho nhà thầu quốc phòng Armatec Survivability ở Dorchester, Ontario, ngoại ô London, gần 2 năm trước. Hiện chưa rõ lý do dự án bị hủy trong khi Canada đang chật vật tìm kiếm vũ khí và thiết bị hỗ trợ cho Ukraine.
Cả Bộ Quốc phòng lẫn CCC đều không tiết lộ chính xác tình trạng của hợp đồng, với lý do “nghĩa vụ bảo mật thương mại”. Bộ trưởng McGuinty cho biết ông rất muốn cung cấp thông tin chi tiết về lý do đằng sau quyết định hủy hợp đồng của Bộ Quốc phòng, nhưng ông “không có thẩm quyền để làm như vậy".
Nhà phê bình quốc phòng đảng Bảo thủ James Bezan chỉ trích việc Chính phủ Canada hủy hợp đồng trong khi Ukraine đang thiếu xe bọc thép. Bộ trưởng Quốc phòng David McGuinty đáp lại rằng Canada vẫn tiếp tục cung cấp xe bọc thép mới cho Kiev, song thừa nhận kế hoạch ban đầu còn gồm cả các xe tân trang. Hiện chưa rõ liệu chính phủ liên bang có đang tìm cách thu hồi những chiếc xe mà họ muốn tân trang hay không.
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết Ukraine đang đối mặt với khoản thiếu hụt khoảng 20 tỷ USD cho sản xuất quốc phòng. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký luật tăng chi tiêu quốc phòng thêm 7,78 tỷ USD trong năm 2025, trong đó phần lớn dành cho lương, hậu cần và mua sắm vũ khí.
Các diễn biến cho thấy phương Tây đang tiếp tục tìm cách duy trì nguồn hỗ trợ quân sự cho Ukraine, song cũng đối mặt với những thách thức tài chính và chính trị ngày càng lớn.