Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp với ông Mark Rutte năm 2019. Ảnh tư liệu: White House/TTXVN
Phát biểu với kênh CNN (Mỹ) ngày 22/10, chỉ vài giờ sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, ông Rutte đánh giá "một hệ thống vũ khí cụ thể" sẽ thay đổi cục diện xung đột, dù là từ các nước châu Âu khác hay từ Mỹ.
Nhưng ông Rutte cũng nhấn mạnh: “Tôi nghĩ điều mà tổng thống đã giải thích hôm nay, và hoàn toàn đúng, là phải mất hàng tháng trời để huấn luyện bất kỳ ai ngoài binh lính Mỹ sử dụng hệ thống Tomahawk. Bởi vậy, không phải là nếu bạn quyết định hôm nay thì người Ukraine có thể sử dụng chúng vào ngày mai”.
Trước đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng phải mất khoảng một năm để học cách phóng Tomahawk. Nhà lãnh đạo Mỹ nêu bật: “Đó là một vũ khí rất mạnh, chính xác, và có lẽ chính điều đó khiến nó trở nên phức tạp. Nhưng sẽ mất một năm. Cần một năm huấn luyện khắc nghiệt để học cách sử dụng nó. Chúng tôi biết cách vận hành, và chúng tôi sẽ không dạy người khác. Sẽ còn lâu lắm mới đến tương lai đó”.
Trong khi đó, Tổng thư ký NATO xác nhận ông và Tổng thống Trump cùng nhất trí rằng cần phải “duy trì áp lực” lên nền kinh tế Nga.
Ngày 22/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ra tuyên bố cho biết Tổng thống Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề đối với 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil.
Các biện pháp trừng phạt được công bố 1 ngày sau khi Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin - dự kiến được tổ chức tại Budapest (Hungary) - bị hoãn lại, do Washington không hài lòng với việc chưa đạt được tiến triển trong quá trình tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
Phát biểu sau khi Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố lệnh trừng phạt Rosneft và Lukoil, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng các biện pháp trừng phạt này sẽ không kéo dài và cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ được giải quyết.