Iran mua tăng T-90 của Nga

Bộ Tư lệnh Lực lượng Bộ binh (GFC) Iran đã gửi đề xuất lên Bộ Tổng tham mưu Iran (GS) về việc mua các xe tăng T-90 do Nga sản xuất.

Xe tăng quân sự T-90 của Nga. Ảnh: AFP-TTXVN

Ngày 16/12, Tư lệnh Lực lượng Bộ binh Iran, Chuẩn tướng Ahmad Reza Pourdastan đã xác nhận thông tin này. Hãng tin ISNA dẫn lời Tướng Pourdastan nói: "Cuộc đàm phán với đại diện Nga đã được tổ chức và đề xuất mua các xe tăng T-90 đã được chuyển lên GS của Các lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran… Ngoài xe tăng, chúng tôi còn cần mua các loại vũ khí khác như trực thăng, cùng các vũ khí và thiết bị chiến đấu".

Bình luận về mối đe dọa tiềm tàng của việc Mỹ lại áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran do Iran tiếp tục phát triển chương trình tên lửa của mình, Tướng Pourdastan nói: "Chúng tôi đang tận dụng tất cả tiềm lực nhằm tăng cường năng lực an ninh và quốc phòng của đất nước".

TTXVN/Tin Tức (Theo TASS)
Bước ngoặt ở Syria khi Nga điều tăng T-90, trọng pháo tham chiến
Bước ngoặt ở Syria khi Nga điều tăng T-90, trọng pháo tham chiến

Quân đội Nga được cho là đã triển khai xe tăng T-90, nhiều chủng loại pháo hạng nặng trên các mặt trận ở miền tây Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN