Bước ngoặt ở Syria khi Nga điều tăng T-90, trọng pháo tham chiến

Quân đội Nga được cho là đã triển khai xe tăng T-90, nhiều chủng loại pháo hạng nặng trên các mặt trận ở miền tây Syria.

Giới phân tích quân sự Mỹ nhìn nhận, quyết định bổ sung thêm pháo hạng nặng trên chiến trường cho thấy một loạt những thay đổi lớn trong cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này, trong đó không thể bỏ qua ảnh hưởng ngày một lớn của Moskva trong việc hoạch định và triển khai các chiến dịch của quân đội Syria. 


Pháo phản lực phóng loạt TOS-1A của quân đội Nga. Ảnh: Sputnik

Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy, ngoài không kích, Nga đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh quy ước thông thường trên bộ, nhằm hỗ trợ cho các lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ít nhất là từ tháng 10, Nga đã triển khai một số đơn vị pháo hạng nặng ở các thành phố Homs và Hama, pháo kích nhiều mục tiêu của quân khủng bố tại đây – một quan chức quân sự Mỹ tiết lộ. 


Trước khi Nga mở chiến dịch không kích, kho vũ khí của quân đội Syria chủ yếu là các loại súng cối có nguồn gốc từ thời Liên Xô và về sau là Nga; cùng với đó là hàng nghìn khẩu pháo bệ và pháo tự hành. Về sau, Nga tăng cường thêm các loại vũ khí hạng nặng khác như pháo MTSA-B cỡ nòng 152mm, pháo BM-27, giàn phóng tên lửa đa nòng BM-30 Smerch. Mới nhất, truyền thông tại khu vực ghi nhận sự xuất hiện của nhiều hệ thống pháo phản lực phóng loạt TOS-1A 220mm. Cho tới gần đây, đa phần vũ khí hạng nặng của Nga chủ yếu được cất giữ trong căn cứ không quân ở Latakia.


Quyết định đưa trọng pháo ra mặt trận là một bước phát triển mới. Nó cũng không phải là dấu hiệu cho thấy Nga đi ngược lại những tuyên bố trước đây, luôn phủ nhận việc triển khai bộ binh tham gia các chiến dịch quân sự ở Syria. Do quân đội Syria dựa chủ yếu hỏa lực pháo binh, nên việc Nga triển khai pháo hạng nặng tại nước này không phải là điều gì quá bất ngờ. Điểm mới có chăng chỉ là các chủng loại pháo được sử dụng. Đó đều là những loại vũ khí hỏa lực mạnh, độ sát thương lớn. 


Nổi bật trong số này chính là TOS-1A được chế tạo đặt trên khung gầm xe tăng T-72, có khả năng phóng tới 24- 30 loạt đạn chỉ trong một loạt phóng. MTSA-B được thiết kế trên khung gầm cơ sở xe tăng T-80 nhưng lắp động cơ diesel của tăng T-72 và tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong việc công phá các công sự cũng như mục tiêu ẩn khuất trong các khu vực rừng núi. Đây chính là địa hình mà quân nổi dậy Syria đóng quanh Latakia đang ẩn nấp, phá quấy.


Ngoài trọng pháo, hàng chục xe tăng T-90 cũng được Nga chuyển tới Syria hôm 2/12 – mạng Debka đưa tin. Loạt xe tăng này được chuyển giao cho sư đoàn thiết giáp số 4 – đơn vị Vệ binh Cộng hòa Syria đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Ali Maher Assad – em trai của Tổng thống Assad. Ngay sau đó, số vũ khí hạng nặng này tức tốc được điều tới các trận địa ở Aleppo và Damascus. Các nguồn tin quân sự phương Tây nói rằng, T-90 sẽ dần thay thế tăng T-72 (số lượng khoảng 500 chiếc). Quân nổi dậy Syria được cho là sở hữu nhiều tên lửa chống tăng TOW có thể bắn hạ T-72; nhưng lại không có các loại vũ khí chống tăng đủ sức tiêu diệt cỗ máy hiện đại T-90. 


Truyền thông khu vực nhận định, động thái mới này đánh dấu bước chuyển trên chiến trường Syria. Ngoài việc được tăng cường hỏa lực mạnh, quân đội Syria sẽ giảm dần sự phụ thuộc vào vai trò tổ chức, tác chiến do các cố vấn Iran đảm trách, để hướng sang việc áp dụng các chiến thuật dựa trên mô hình, cơ chế kiểu Nga trong quá trình triển khai các chiến dịch phản công. 


Giờ đây, các lực lượng bộ binh trung thành với Tổng thống Assad đã có thể tác chiến dưới sự yểm trợ của hỏa lực không quân Nga, hỏa lực xe tăng, pháo binh mặt đất hạng nặng. Mô hình này sẽ đặc biệt hiệu quả trong việc đánh chiếm các công sự, mục tiêu kiên cố của quân nổi dậy, quân khủng bố. Các chiến dịch tổng phản công tại một loạt các tỉnh, thành phố miền Tây như Homs, Latakia, Hama, Idlib và kể cả Aleppo sẽ được Damascus đẩy nhanh. 

Hoài Thanh (Theo NI, Debka)
Nga bắt đầu cung cấp tên lửa S-300 cho Iran
Nga bắt đầu cung cấp tên lửa S-300 cho Iran

Cố vấn của Tổng thống Nga về hợp tác công nghệ-quân sự, ông Vladimir Kozhin ngày 3/12 thông báo nước này đã bắt đầu cung cấp các hệ thống phòng không S-300 cho Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN