Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Ngày 28/1, Mỹ đã chuyển giao thêm 2 chiếc trực thăng Black Hawk (Diều hâu Đen) cho Jordan, qua đó hoàn tất chuyển giao lô hàng 12 chiếc Black Hawk cho nước đồng minh Arab chủ chốt này kể từ tháng 3/2017.
Ngày 26/1, Nhật Bản đã triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đầu tiên tới căn cứ không quân Misawa đóng tại tỉnh Aomori, miền Đông Bắc nước này nhằm đối phó với các vụ vi phạm không phận cũng như tham gia hoạt động theo dõi Triều Tiên.
Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời Đại sứ Qatar tại Nga, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah ngày 25/1 cho biết Qatar đang đàm phán với Nga để mua hệ thống tên lửa phòng không S-400.
Hãng thông tấn Nga TASS ngày 24/1 đưa tin máy bay trực thăng đa năng tiên tiến Mi-171A2 của Nga đã hoàn thành các thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ cực thấp.
Ngày 18/1, hãng TASS dẫn nguồn thạo tin cho biết Moskva đã bắt đầu chuyển giao các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 cho Trung Quốc theo những điều khoản của một thỏa thuận được ký vào năm 2014.
Ngày 18/1, từ bãi thử tổng hợp (ITR) trên đảo Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển Odisha, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-5 do nước này tự phát triển.
Ngày 17/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt một hợp đồng bán khí tài quân sự trị giá 500 triệu USD cho Saudi Arabia nhằm hỗ trợ quốc gia Trung Đông này hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, hãng Thông tấn PTI ngày 17/1 dẫn phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Ấn Độ sẽ nối lại việc mua tên lửa chống tăng Spike của Israel theo hợp đồng trị giá 500 triệu USD.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 17/1, Tổng Giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga Andrei Kortunov cho rằng nhiệm vụ cấp bách đối với Moskva trong quan hệ với Washington là không để sụp đổ cơ chế Nga - Mỹ về kiểm soát vũ khí, trong đó có Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START -3) và Hiệp ước tiêu hủy tên lửa tầm ngắn và tầm trung (INF).
Trong tài liệu mới rò rỉ của Lầu Năm Góc, Mỹ nghi ngờ Nga đang sở hữu tàu lặn không người lái có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân lớn nhất hiện nay trên thế giới.
Theo trang mạng 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên của Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ), ảnh chụp từ vệ tinh mới đây cho thấy có hoạt động đang diễn ra tại bãi thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) thứ hai của Triều Tiên ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này.
Từng có thông tin rằng Không quân Mỹ đang phát triển loại máy bay do thám có thể di chuyển với vận tốc 7.400km/giờ. Gần đây, bức ảnh về vật thể bí ẩn tại căn cứ quân sự ở Florida đã tăng thêm cơ sở cho giả thiết này.
Ngày 11/1, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã hoan nghênh việc Libya tiêu hủy số vũ khí hóa học cuối cùng và đánh giá đây là một "sự kiện lịch sử" giúp cho thế giới trở nên an toàn hơn.
Phóng viên TTXVN tại Mỹ ngày 9/1 đưa tin, Bộ Ngoại giao nước này đã chấp thuận thương vụ bán tên lửa và ngư lôi cho Mexico với tổng trị giá 98,4 triệu USD. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) đã thông báo thương vụ này lên Quốc hội để phê chuẩn.
Lực lượng vũ trang Nga đang liên tục cải tiến, duy trì khả năng đối đầu với kẻ địch, vạch chiến thuật mới, phát triển chiến lược và dàn hệ thống vũ khí chết người.
Trung Quốc đã khởi động đóng tàu sân bay thứ ba từ năm 2017 và mãi đến đầu năm 2018 thông tin này mới được hé lộ.
Theo hãng tin Kyodo, các nguồn tin quốc hội và ngoại giao cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực thi một chính sách cho phép sử dụng linh hoạt vũ khí hạt nhân, căn cứ vào "Đánh giá tình hình hạt nhân" dự kiến được công bố vào tháng 2 tới.
Hải quân Nga hiện rất tự hào với chiếc tàu do thám mới có tên Yantar. Vậy yếu tố nào đã khiến Yantar trở thành cái tên mà Nga đặt niềm tin trong khi phương Tây liên tục để mắt?
Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/1 thông báo các lực lượng của quân đội nước này ở phía Bắc và Bắc Cực sẽ được trang bị hệ thống tên lửa chống máy bay tầm ngắn Tor-M2DT vào năm 2018 nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khai thác các nguồn lực và thăm dò tuyến hàng hải tại khu vực này.
Theo các chuyên gia quân sự, tên lửa đạn đạo siêu thanh mới của Trung Quốc có thể “vượt mặt” hệ thống phòng không Mỹ trong tương lai đồng thời tấn công chính xác các mục tiêu tại Nhật Bản và Ấn Độ.