Mỹ tính chế tạo siêu pháo hạm tầm bắn 1.600km

Quân đội Mỹ đang nghiên cứu và chế tạo siêu pháo có tầm bắn lên tới 1.600 km.

Chú thích ảnh
Lựu pháo uy lực M777 của Lục quân Mỹ. Ảnh: Sputnik

Theo Đài phát thanh Sputnik, với tầm bắn này, siêu pháo hạm Mỹ có khả năng tiêu diệt tàu Hải quân Trung Quốc một khi vũ khí này được trang bị tại vùng biển tranh chấp trên Biển Đông.

Phát biểu trước báo giới ngày 24/1, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Esper lý giải những thử nghiệm của đơn vị với hệ thống vũ khí pháo binh được kéo dài tầm bắn (ERCA) - hệ thống có thể được sử dụng trong các cuộc tấn công chiến lược hoặt chiến thuật hỗ trợ lực lượng trên mặt đất.

“Xét về mặt chiến thuật, chúng ta cần khả năng vượt trội hơn so với pháo của đối thủ. Tại sao chúng ta lại chế tạo giáo, vì kẻ thù có kiếm. Một chiếc giáo có tầm phóng xa hơn một thanh kiếm”, Bộ trưởng Esper so sánh sự vượt trội kỹ thuật tương tự như sự phát triển của gươm và giáo.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Esper dường như ám chỉ loại vũ khí mới này có thể được triển khai tại Biển Đông trong trường hợp căng thẳng liên quan đến vụ việc tàu Trung Quốc chặn tàu Mỹ đi qua khu vực leo thang.

“Bạn có thể tưởng tượng một kịch bản mà ở đó, Hải quân Mỹ cảm thấy không thể tiến vào Biển Đông chỉ vì tàu hải quân Trung Quốc. Chúng tôi có thể – từ một địa điểm cố định như một hòn đảo - nhắm vào mục tiêu ở khoảng cách xa, duy trì tính đối kháng và mở cửa cho các phương tiện hải quân tiếp cận".

Hệ thống ERCA, nằm trong kế hoạch phát triển công nghệ siêu thanh của Lục quân Mỹ, lần đầu tiên được giới chức nhắc đến vào tháng 10/2018.

Lục quân Mỹ đang xem xét việc điều chỉnh hệ thống pháo hiện tại cho một cuộc chiến tranh đối hạm. Trong cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) năm 2018, lực lượng Lục quân đã phóng một loạt tên lửa từ Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) nhằm vào một tàu đổ bộ USS Racine bỏ hoang trong một cuộc tập trận mô phỏng đánh chìm tàu địch.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Syria cảnh báo đáp trả, Israel vội dựng ‘Vòm sắt’ tại Tel Aviv
Syria cảnh báo đáp trả, Israel vội dựng ‘Vòm sắt’ tại Tel Aviv

Israel đã triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ tầm ngắn “Vòm sắt” tại Tel Aviv ngày 24/1 sau khi Syria dọa đáp trả cuộc tấn công trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN