Nga lắp vũ khí khiến đối phương ảo giác, mù tạm thời lên chiến hạm

Nga đã lắp đặt loại vũ khí mới lên các chiến hạm với sức mạnh khiến binh sĩ đối phương bị ảo giác và không thể nhìn thấy mục tiêu.

Chú thích ảnh
Nga đã lắp đặt 5P-42 Filin lên chiến hạm. Ảnh: Sputnik

Kênh RT (Nga) ngày 4/2 dẫn lời đại diện của Ruselectronics – đơn vị sản xuất loại vũ khí khiến đối phương “mù tạm thời” có tên 5P-42 Filin đã được lắp đặt vào 2 chiến hạm.

Loại vũ khí không gây sát thương này tạo hiệu ứng gây cản trở tầm nhìn của binh sĩ đối phương khiến họ không thể nhắm bắn chính xác.

Trong thử nghiệm, các tình nguyện viên đã sử dụng súng trường, súng bắn tỉa và súng máy để nhắm bắn mục tiêu cách xa 2km. Khi 5P-42 Filin ra mặt bảo vệ các mục tiêu định trước thì tình nguyện viên khẳng định họ gặp nhiều khó khăn trong nhắm bắn bởi không thể nhìn thấy mục tiêu.

Có tới 45% tình nguyện viên phản hồi rằng họ thấy chóng mặt, buồn nôn và mất kiểm soát. Bên cạnh đó, có 20% tình nguyện viên cho biết bị ảo giác và thấy “quả bóng ánh sáng di chuyển trước mắt”.

Tuy nhiên Ruselectronics không nêu rõ có bao nhiêu tình nguyện viên đã tham gia cuộc thử nghiệm.

Ruselectronics khẳng định 5P-42 Filin có khả năng “vượt mặt” công nghệ quan sát ban đêm, cảm biến laser. Đội thiết kế 5P-42 Filin nhấn mạnh vũ khí này còn có thể sử dụng cho nhiệm vụ chống khủng bố và các tội phạm khác.

Hai chiến hạm được trang bị 5P-42 Filin gồm có tàu khu trục Đô đốc Gorshkov và Đô đốc Kasatonov thuộc Hạm đội Biển Bắc.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Trường học thưởng học sinh đạt thành tích cao cá sống để về ăn Tết
Trường học thưởng học sinh đạt thành tích cao cá sống để về ăn Tết

Một ngôi trường tại miền Nam Trung Quốc đã tặng những học sinh đạt thành tích cao phần thường có một không hai – đó chính là cá chép tươi- để ăn Tết cùng gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN