Nga quyết chế tạo 2 tên lửa mới đáp trả Mỹ rút khỏi INF

Nga sẽ tạo ra tên lửa hành trình và siêu thanh mới trước năm 2021 nhằm “hồi đáp” việc Mỹ lên kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).

Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình Kalibr của quân đội Nga. Ảnh: Sputnik

Hãng tin Ria Novosti ngày 5/2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết thông tin trên. Theo Bộ trưởng Shoigu, Nga cần phát trển tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh mới phóng từ mặt đất.

Bộ trưởng Sergei Shoigu đã yêu cầu quân đội Nga khởi động quá trình phát triển hai tên lửa mới để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra vào năm 2021.

Trước đó, vào ngày 2/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga đã đình chỉ thực thi INF sau khi Mỹ quyết định sẽ rút khỏi hiệp ước này. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định Moskva sẽ tạo tên lửa mới để đáp trả.

Ngày 20/10/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu rõ ông có ý định rút khỏi INF với lý do Nga không tôn trọng hiệp ước được ký năm 1986 bởi Tổng thống Mỹ khi đó Ronald Reagan và nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev. Điện Kremlin đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này.

Sau đó Mỹ ra "tối hậu thư" về khoảng thời gian 60 ngày để Nga tuân thủ INF. Ngày 1/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington bắt đầu tiến trình rút khỏi INF và sẽ hoàn tất trong 6 tháng. Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman sau đó nhấn mạnh tiến trình rút khỏi INF có thể đóng băng nếu Nga chấp nhận tuân thủ hiệp ước.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng sau khi Mỹ rút khỏi INF
Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng sau khi Mỹ rút khỏi INF

Ngày 4/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng nếu Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), song Moskva vẫn cân nhắc những đề xuất nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN