Nga, Saudi Arabia thảo luận về hợp đồng cung cấp S-400

Ngày 17/2, truyền thông địa phương đưa tin, Nga và Saudi Arabia đang đàm phán một hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng thủ S-400.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga được trưng bày tại Diễn dàn kỹ thuật quân sự quốc tế ở ngoại ô Moskva ngày 22/8/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành của nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga Alexander Mikheev cho hay hai nước sẽ tổ chức thêm các cuộc tham vấn.

Cũng theo ông Mikheev, Nga đã bắt đầu cung cấp cho Saudi Arabia các súng tiểu liên AK103 theo một hợp đồng ký năm 2017. Hai nước sẽ sớm nhất trí về một dự án liên doanh sản xuất súng AK103 tại Saudi Arabia.

Hệ thống S-400, do tập đoàn sản xuất vũ khí Almaz-Antey của Nga thiết kế và chế tạo, được coi là hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất của Nga, có khả năng tiêu diệt nhiều mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km và tầm cao tối đa 30 km.

TTXVN/Báo Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không rút khỏi thỏa thuận S-400 với Nga
Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không rút khỏi thỏa thuận S-400 với Nga

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không rút khỏi thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 giữa nước này với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN