Tây Ban Nha tham gia chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới của châu Âu

Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha ngày 11/2 cho biết nước này sẽ tham gia dự án chung của Đức và Pháp chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới, để thay thế hai dòng máy bay Eurofighter và Rafale của châu Âu.

Chú thích ảnh
Loại máy bay chiến đấu thế hệ mới sẽ được sử dụng thay thế hai dòng máy bay Eurofighter và Rafale. Trong ảnh: Máy bay chiến đấu Rafale. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles sẽ ký một ý định thư với những người đồng cấp Pháp và Đức vào ngày 14/2 tới, bên lề cuộc họp Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ).

Loại máy bay chiến đấu nêu trên sẽ được sử dụng thay thế Eurofighter - vốn được lắp ráp tại Đức, Anh, Tây Ban Nha và Italy, và máy bay Rafale của Pháp vào năm 2040.

Dự án ký kết giữa ba nước Tây Ban Nha, Đức và Pháp được khởi động từ tháng 7/2017, gọi là Hệ thống chiến đấu trên không tương lai (FCAS). Trong dự án này, ngoài loại máy bay chiến đấu nói trên, còn có kế hoạch chế tạo các máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Thanh Phương (TTXVN)
Tây Ban Nha thế chỗ Italy trở thành 'điểm đến' chính tại châu Âu
Tây Ban Nha thế chỗ Italy trở thành 'điểm đến' chính tại châu Âu

Hầu hết người di cư vượt Địa Trung Hải tới châu Âu trong năm 2018 đều đã đến "cửa ngõ" Tây Ban Nha, thay vì Italy như trước đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN