Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Iran vừa tuyên bố ý định chế tạo tàu ngầm hạt nhân bất chấp một loạt cảnh báo của giới chức Mỹ và Tổng thống Donald Trump về nguy cơ “đổ vỡ” thỏa thuận hạt nhân 2015.
Các công ty quốc phòng Nga đã hoàn tất chế tạo loại vũ khí laser mới lắp đặt trên máy bay có khả năng bắn hạ vệ tinh của đối phương.
Thông tấn xã Czech (CTK) ngày 23/2 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Slovakia đưa tin, quân đội Slovakia đang tạm ngừng sử dụng máy bay trực thăng Mi-17 vì lý do an ninh và loại máy bay này đang được kiểm tra mức độ an toàn.
Canada ngày 22/2 thông báo cho phép Boeing nộp đơn đấu thầu hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu thế hệ mới để thay thế cho phi đội F-18 đã cũ.
Theo một báo cáo gần đây, Mỹ đã chi 130 triệu USD (tương đương 2,9 nghìn tỷ đồng) cho lần phóng thử tên lửa đánh chặn mới từ Hawaii song rất tiếc lần thử nghiệm đó đã gặp thất bại.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/2, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Đuma quốc gia Nga (Hạ Viện) Vladimir Shamanov cho biết Nga đã thử hơn 200 mẫu vũ khí mới tại Syria.
Ngày 22/2, đài phát thanh “Tiếng vọng Moskva” đưa tin, Nga đã điều 2 máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 tới chiến trường Syria.
Tối 21/2, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đất đối đất tầm trung Prithvi II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha của nước này.
Sáng 20/2, Ấn Độ đã thử tên lửa đạn đạo Agni II do nước này tự chế tạo từ đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển bang Odisha của Ấn Độ.
Nga sẵn sàng bán hệ thống phòng không S-400 cho bất kỳ quốc gia nào cảm thấy không an toàn và muốn bảo vệ vùng không phận, bao gồm cả Mỹ.
Các lực lượng công binh Anh đang tìm cách di chuyển và vô hiệu hóa quả bom sót lại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ 2 ở khu vực sông Thames gần sân bay thành phố London.
Báo Krasnaya Zvezda (Sao Đỏ) của Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/2 đưa tin, quân đội nước này đã thử thành công một tên lửa đánh chặn mới tại bãi thử Sary Shagan ở Kazakhstan.
Truyền thông Iran ngày 11/2 đưa tin nước này đã đưa ra giới thiệu một tên lửa đạn đạo mới mang tên Qadr trong cuộc mít tinh kỷ niệm 39 năm cuộc Cách mạng Hồi giáo tại thủ đô Tehran.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 9/2 đã bất ngờ hủy thương vụ mua 16 máy bay trực thăng Bell 412EPI trị giá 235 triệu USD của Canada.
Ngày 8/2, trong lễ diễu binh đánh dấu sự kiện quan trọng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân, Triều Tiên đã giới thiệu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15, có tầm bắn khoảng 13.000 km.
Ngày 7/2, Tổng Giám đốc Tập đoàn chuyên xuất khẩu vũ khí và kỹ thuật quân sự Nga (Rosoboronexport) Aleksandr Mikhaeev cho biết trong năm 2017, Rosoboronexport đã ký nhiều hợp đồng vũ khí giá trị gần 15 tỷ USD với 53 nước trên thế giới.
Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Prithvi-II do nước này tự chế tạo.
Philippines đã đặt mua 16 máy bay trực thăng Bell 412EPI của Bell Helicopter nhằm hiện đại hoá lực lượng không quân của nước này.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 6/2 tuyên bố nước này đã thử nghiệm một hệ thống đánh chặn tên lửa và vũ khí này đã đạt được mục tiêu đề ra.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin, ngày 6/2, Ấn Độ đã phóng thử tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-I (A) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Vụ thử được tiến hành tại ngoài khơi đảo Abdul Kalam thuộc bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.