Sự xuất hiện của tiêm kích J-20 đã trở thành điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm hàng không Changchun ở Trung Quốc.
Tròn 7 năm kể từ ngày Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới chính thức có hiệu lực, ngày 5/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã hoan nghênh việc Mỹ và Nga cắt giảm thành công các loại vũ khí tấn công chiến lược xuống mức giới hạn quy định trong thỏa thuận này.
Lần đầu tiên kể từ năm 2010, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một bản đánh giá về tình hình hạt nhân, trong đó xác định các mối đe dọa hạt nhân trong tương lai đối với nước này và công khai một chiến lược phát triển hạt nhân mới, theo đó mở rộng và phát triển năng lực hạt nhân vốn vẫn đang dẫn đầu thế giới của mình.
Ngày 5/2, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc thông báo quân đội nước này vừa hoàn tất việc trang bị hệ thống định vị mục tiêu ban đêm tiên tiến (ATP) cho các máy bay chiến đấu, qua đó tăng cường khả năng tấn công chính xác cho các máy bay chiến đấu chủ chốt của Không quân Hàn Quốc loại KF-16.
Quân đội Mỹ đang chuẩn bị thử nghiệm loại đạn pháo mới được cho là sẽ thay đổi cuộc chơi trong vòng 12 tháng tới.
Ngày 2/2, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chính thức công bố Báo cáo đánh giá tình hình hạt nhân 2018 (NPR), trong đó vạch ra chính sách của Mỹ trong tương lai hướng đến mở rộng và phát triển năng lực hạt nhân.
Thông cáo báo chí của Tập đoàn quốc phòng và hàng không vũ trụ Mỹ Lockheed Martin ngày 31/1 cho biết, Không quân Mỹ đã dành 81 triệu USD để thiết kế và chế tạo một hệ thống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể gắn đầu đạn hạt nhân từ trung tâm chỉ huy không quân.
Lượng vũ khí hóa học của thế giới đã giảm mạnh kể từ khi Công ước Vũ khí Hoá học có hiệu lực vào năm 1997.
Tin IANS của Ấn Độ ngày 31/1 cho biết, chiếc tàu ngầm lớp Scorpene chạy diesel-điện thứ 3 do Ấn Độ tự chế tạo mang tên Karanj đã được hạ thủy ở xưởng đóng tàu Mazagon Dock (MDL).
Ngày 31/1, quân đội Mỹ đã gặp thất bại khi thử nghiệm bắn rơi một tên lửa giả từ Hawaii, trong bối cảnh đang xuất hiện nhiều lo ngại liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.
Ngày 31/1, các công nhân đã phát hiện vật thể nghi là bom tại hiện trường thi công ga tàu điện ngầm khu vực Bắc Wanchai giao cắt giữa 2 con đường Convention Ave và Tonnochy ngay gần Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong trên đảo Hong Kong, khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc.
Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) thông báo nước này ngày 30/1 đã bắn thử một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất được sản xuất trong nước.
Sau khi Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản phát hiện tàu ngầm hạt nhân tấn công của Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, các chuyên gia quân sự đánh giá rằng tàu ngầm Trung Quốc đã lộ nhược điểm dễ bị phát hiện.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã tiết lộ kế hoạch có tên "Chiến lược Xuất khẩu quốc phòng" nhằm mục tiêu đưa Australia trở thành 1 trong 10 nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới trong một thập kỷ tới đạt với kim ngạch xuất khẩu vũ khí lên tới 3,8 tỷ AUD (khoảng 3,08 tỷ USD).
Ngày 28/1, Mỹ đã chuyển giao thêm 2 chiếc trực thăng Black Hawk (Diều hâu Đen) cho Jordan, qua đó hoàn tất chuyển giao lô hàng 12 chiếc Black Hawk cho nước đồng minh Arab chủ chốt này kể từ tháng 3/2017.
Ngày 26/1, Nhật Bản đã triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đầu tiên tới căn cứ không quân Misawa đóng tại tỉnh Aomori, miền Đông Bắc nước này nhằm đối phó với các vụ vi phạm không phận cũng như tham gia hoạt động theo dõi Triều Tiên.
Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời Đại sứ Qatar tại Nga, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah ngày 25/1 cho biết Qatar đang đàm phán với Nga để mua hệ thống tên lửa phòng không S-400.
Hãng thông tấn Nga TASS ngày 24/1 đưa tin máy bay trực thăng đa năng tiên tiến Mi-171A2 của Nga đã hoàn thành các thử nghiệm trong điều kiện nhiệt độ cực thấp.
Ngày 18/1, hãng TASS dẫn nguồn thạo tin cho biết Moskva đã bắt đầu chuyển giao các hệ thống tên lửa đất đối không S-400 cho Trung Quốc theo những điều khoản của một thỏa thuận được ký vào năm 2014.
Ngày 18/1, từ bãi thử tổng hợp (ITR) trên đảo Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển Odisha, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-5 do nước này tự phát triển.
Ngày 17/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt một hợp đồng bán khí tài quân sự trị giá 500 triệu USD cho Saudi Arabia nhằm hỗ trợ quốc gia Trung Đông này hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa.