Hàn Quốc nâng cấp dàn máy bay chiến đấu

Ngày 5/2, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc thông báo quân đội nước này vừa hoàn tất việc trang bị hệ thống định vị mục tiêu ban đêm tiên tiến (ATP) cho các máy bay chiến đấu, qua đó tăng cường khả năng tấn công chính xác cho các máy bay chiến đấu chủ chốt của Không quân Hàn Quốc loại KF-16.

Máy bay chiến đấu của Không quân Hàn Quốc trong cuộc tập trận ở Cheongju ngày 5/2/2015. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hồi cuối năm 2013, DAPA đã ký một hợp đồng với hãng công nghiệp quốc phòng Mỹ Lockheed Martin để mua hệ thống mang tên ATP này.

Theo DAPA, so với các thiết bị “đời đầu" của Không quân Hàn Quốc, các thiết bị “đời thứ ba” này có khả năng phát hiện, xác định và tự động theo dõi các mục tiêu xa hơn gấp 2 lần. Bên cạnh đó, đảm bảo độ rõ nét của hình ảnh cao gấp 3 - 5 lần.
 
DAPA nêu rõ thiết bị laser ATP có các tính năng nổi bật gồm xác định các mục tiêu chiến thuật nhỏ ở cự ly dài; hỗ trợ việc triển khai tất cả các vũ khí dẫn đường bằng hệ thống định vị GPS và laser nhằm vào nhiều mục tiêu cố định cũng như di động. Hệ thống định vị mục tiêu này giúp nâng cao hiệu quả các cuộc tấn công không đối không và không đối đất, đồng thời giảm thiểu  nguy cơ không kích sai mục tiêu.


DAPA nhấn mạnh thêm với việc hoàn tất lắp đặt các máy bay chiến đấu cỡ lớn cùng hệ thống ATP nói trên, lực lượng Không quân Hàn Quốc có thể đảm bảo hiệu quả sứ mệnh quân sự ban đêm cũng như nâng cao năng lực các chiến dịch sử dụng đạn dẫn đường chính xác (PGM).

TTXVN/Báo Tin tức
Quân đội Hàn Quốc mua thêm nhiều khí tài tân tiến
Quân đội Hàn Quốc mua thêm nhiều khí tài tân tiến

Ngày 25/9, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã quyết định mua thêm nhiều máy bay phản lực huấn luyện tân tiến từ nhà sản xuất trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN