Ấn Độ thử thành công tên lửa Prithvi-II mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Prithvi-II do nước này tự chế tạo.

Hình ảnh phóng tên lửa Prithvi II của Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một quan chức quốc phòng Ấn Độ, vụ thử được tiến hành ngày 7/2 ở bang Odisha, miền Đông nước này. Tên lửa có tầm bắn 350 km được phóng từ một bệ phóng di động. Trong quá trình thử nghiệm, tên lửa đã hoàn thành mọi mục tiêu đề ra.


Vụ thử tên lửa Prithvi-II diễn ra chỉ một ngày sau khi nước này thử tên lửa Agni-I ở đảo Abdul Kalam, cũng thuộc bang Odisha.

Tên lửa Prithvi-II có khả năng mang đầu đạn có trọng lượng từ 500 - 1.000 kg, được Tổ chức Phát triển và nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển theo chương trình phát triển tên lửa dẫn đường tích hợp. Tên lửa Prithvi-II được phiên chế cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ vào năm 2003.


TTXVN/Báo Tin tức
SpaceX phóng thành công tên lửa mạnh nhất thế giới
SpaceX phóng thành công tên lửa mạnh nhất thế giới

Sáng 7/2 theo giờ Việt Nam, Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX của Mỹ đã phóng thành công "tên lửa mạnh nhất thế giới" Falcon Heavy trong một cuộc thử nghiệm lần đầu tiên khi đưa chiếc xe ô tô Tesla của Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk lên vũ trụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN