Tập đoàn Nga đề nghị bán S-400 cho Mỹ

Nga sẵn sàng bán hệ thống phòng không S-400 cho bất kỳ quốc gia nào cảm thấy không an toàn và muốn bảo vệ vùng không phận, bao gồm cả Mỹ.
Tập đoàn Nga đề nghị bán S-400 cho Mỹ ảnh 1

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumph. Ảnh: RIA Novosti

Theo kênh truyền hình RT, đây lời là tuyên bố của người đứng đầu Tập đoàn công nghiệp quốc phòng chiến lược Rostec của Nga.

Cuối năm ngoái, Moskva đã đồng ý cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không S-400 cho Ankara, khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên NATO đầu tiên có thể đưa công nghệ Nga vào hệ thống phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, một khi hợp đồng 2,5 tỷ USD được chuyển giao.

Ngày 7/2, ông Sergey Chemezov – người đứng đầu Tập đoàn Rostec - đã mở rộng lời đề nghị bán S-400 Triumf cho Lầu Năm Góc.

“Hệ thống S-400 không phải là một hệ thống tấn công, nó là một hệ thống phòng thủ. Chúng tôi có thể bán nó cho Mỹ nếu như họ muốn”, ông Chemizov trả lời Tạp chí phố Wall (WSJ) khi được hỏi có lý do chiến lược nào đằng sau thương vụ mua bán S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

S-400 là một sản phẩm do Cục Thiết kế Trung tâm Almaz của Nga phát triển, được đưa vào hoạt động trong Lực lượng vũ trang Nga từ năm 2007. Hệ thống tên lửa đất đối không tự động này sử dụng 4 tên lửa có thể hạ gục mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km. Đây cũng là một trong những “sát thủ” Nga triển khai tại Syria trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi Cục Almaz hiện đang tập trung nghiên cứu phát triển hệ thống S-500, thì S-400 lại trở thành mặt hàng được các quốc gia nước ngoài “săn đón”. Bên cạnh Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đang đợi chuyển giao, Ấn Độ, Qatar và Saudi Arabia đang trong giai đoạn đàm phán để mua hệ thống này của Nga.

“Khi tình hình chính trị trên thế giới trở nên căng thẳng, mỗi quốc gia lại tìm cách đảm bảo an ninh và vùng không phận nước mình. Đó là lý do vì sao nhu cầu mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga lại cao như vậy”, ông Chemezov giải thích.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với S-400 của Nga là hệ thống tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ. Tuy nhiên, trong khi hệ thống Nga có thể phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách 600 km, và đánh trúng nó khi bay cách 400 km, thì các khoảng cách đó ở hệ thống Patriot chỉ là 180 và 130 km.

Tốc độ bay của mục tiêu cũng là một yếu tố quan trọng. S-400 của Nga có thể đánh trúng mục tiêu đang di chuyển với tốc độ 17.280 km/h trong khi Patriot chỉ có khả năng kiểm soát mục tiêu bay 7.920 km/h.

Hơn thế nữa, trong khi cả hai hệ thống đều có tốc độ phản ứng giống nhau là không quá 10 giây, song S-400 chỉ cần 5 phút để vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, trong khi Patriot mất đến 25 phút.

Với tất cả những ưu điểm đó, ông Chemezov cho rằng việc bán S-400 cho Mỹ sẽ không gây nên bất kỳ vấn đề nào nếu xét về mặt chiến lược, cũng như an ninh.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Yevhen Khmara và Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi chụp ảnh cùng ông Orlando Sanchez Jr., Chủ tịch bộ phận Hàng không của Lockheed Martin, tại Kiev. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Phái đoàn Lockheed Martin tới Ukraine giữa 'cơn khát' Patriot

Trong lúc Ukraine chật vật bổ sung cho kho tên lửa Patriot đã cạn kiệt, phái đoàn nhà sản xuất Mỹ Lockheed Martin đã tới Kiev bàn về khả năng tăng nguồn cung. Nhưng con đường củng cố lá chắn phòng không của Ukraine vẫn còn nhiều trở ngại.