Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam:

Tặng sách cổ và giới thiệu tác phẩm của vua Minh Mạng

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, ngày 19/4, tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức trưng bày sách cổ hiến tặng và giới thiệu tác phẩm “Ngự chế minh văn cổ khí đồ” của vua Minh Mạng.

Chú thích ảnh
Ông Hoàng Việt Trung tặng tượng trưng tác phẩm “Ngự chế minh văn cổ khí đồ” của vua Minh Mạng cho lãnh đạo Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế. 

Bản sách cổ trên do một cá nhân hiến tặng và trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế lần này được xem là bản thứ 3 tính đến hiện nay. Hai bản khác của cuốn sách này đang lưu trữ tại Thư viện Paris (Pháp) và Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách cổ tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế. 

Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, năm 1838, hoàng đế Minh Mạng cho đúc 33 món đồ đồng phỏng theo hình dáng đồ vật của các triều đại Thương, Chu tới Hán gọi là “bác cổ đồ” và năm 1839, nhà vua cho đổi tên gọi là “cổ khí đồ”. Những cổ khí này bao gồm: Đỉnh, lịch, đôn, quỹ, tôn, dữu, cô, hòa, giả, hồ, di, bôi và xa, thể hiện hùng tâm của vua Minh Mạng muốn xây dựng nước Đại Nam trở thành quốc gia cường thịnh, thái hòa như các triều đại thịnh trị trong lịch sử phong kiến. Nhà vua đã cho vẽ hình các cổ khí, tự tay viết các bài minh văn để khắc trên từng cổ khí đó. Những bài minh văn cùng hình vẽ được tập hợp, san định lại, khắc trên mộc bản và in thành sách “Ngự chế minh văn cổ khí đồ”. Hiện nay, mộc bản của cuốn sách này đang được lưu ở Trung tâm lưu trữ quốc gia IV tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Chú thích ảnh
Một đỉnh đồng do Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sưu tầm, giống với hình vẽ cổ khí trong tác phẩm “Ngự chế minh văn cổ khí đồ” của vua Minh Mạng. 

Trong không gian trưng bày lần này, ngoài điểm nhấn giới thiệu tác phẩm “Ngự chế minh văn cổ khí đồ”, người xem còn có cơ hội tiếp cận nhiều hiện vật sách cổ, công văn, sắc bằng thời Nguyễn khác do các cá nhân, tổ chức hiến tặng cho Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế thời gian qua như: Cuốn sách “Thánh chế thi lục tập”, tập hợp 39 bài thơ của hoàng đế Minh Mạng, “Kỹ thuật của người An Nam”, “Tường đính Cổ văn bình chú”, “Điền tô sai dư thuế lệ”, “Giao tự đại lễ”, “Tự Đức Thánh chế thi tam tập”…

Chú thích ảnh
Trưng bày nội dung trong tác phẩm “Ngự chế minh văn cổ khí đồ” của vua Minh Mạng. 
Chú thích ảnh
Trưng bày nội dung trong tác phẩm “Ngự chế minh văn cổ khí đồ” của vua Minh Mạng. 
Tin, ảnh: Đỗ Trưởng (TTXVN)
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2023: Tiếp nối dòng chảy văn hóa đọc
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2023: Tiếp nối dòng chảy văn hóa đọc

Chúng ta sắp đón một tuần mới với hàng loạt sự kiện được tổ chức để hướng về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, diễn ra vào 21/4 tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN