Những tiếng hát chạm đến trái tim người nghe 

Ngày 13/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức vòng chung kết khu vực phía Nam - Hội thi tiếng hát Người khuyết tật lần thứ II năm 2019 đã trao giải Nhất toàn đoàn cho các thí sinh là người khuyết tật đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sau khi giành 3 huy chương Vàng ở các tiết mục biểu diễn với số điểm tuyệt đối.

Giải Nhì được trao cho đoàn tỉnh Bình Phước với 2 huy chương Vàng và giải Ba thuộc về đoàn tỉnh Kiên Giang với 1 huy chương Vàng.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi trao huy chương vàng cho các thí sinh có tiết mục đạt thành tích tại hội thi. 

Vòng chung kết khu vực phía Nam - Hội thi tiếng hát Người khuyết tật lần thứ II năm 2019 với chủ đề “Những trái tim khát vọng” do Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn ra từ ngày 11 đến 13/3.

Hội thi thu hút hơn 110 thí sinh là người khuyết tật đến từ 12 tỉnh, thành phố gồm: Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Kiên Giang, Thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu và Trà Vinh) tham gia biểu diễn 36 tiết mục ở thể loại ca, múa, độc tấu đàn có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu thương, lòng nhân ái, đồng thời giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng vùng miền trên cả nước.

Để tham dự hội thi, các thí sinh người khuyết tật phải đảm bảo sức khỏe tự phục vụ bản thân trong sinh hoạt hàng ngày; các thí sinh được tuyển chọn từ phong trào văn hóa, văn nghệ của tỉnh, thành phố. Trong đó, nhiều thí sinh lần đầu tiên đến với hội thi tiếng hát đã thể hiện được kỹ thuật múa, hát; có sự chuẩn bị tốt, dàn dựng chương trình hay, chất giọng phù hợp, cảm động, thuyết phục người nghe.

Theo nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, Trưởng ban Giám khảo hội thi, nhiều khán giả và cả Ban Giám khảo đã rơi nước mắt khi thấy các thí sinh người khuyết tật cố gắng vượt qua nỗi đau bản thân để dành hết tâm sức biểu diễn, nhất là những bài hát có ca từ mộc mạc, giản dị hòa cùng làn điệu quê hương, đầm ấm tình người đã chạm đến trái tim người nghe.

Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi cho rằng: Hội thi có ý nghĩa và tính nhân văn rất cao, nhất là khi tạo được sân chơi văn hóa nghệ thuật lành mạnh, bổ ích cho người khuyết tật. Hội thi còn là dịp để động viên, khuyến khích người khuyết tật tự tin thể hiện tài năng, năng khiếu trong sáng tác và biểu diễn nghệ thuật, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho người khuyết tật góp phần làm thay đổi nhận thức xã hội, xóa bỏ rào cản, tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Đến với hội thi, dù không nhìn thấy sân khấu hay ánh đèn, nhưng thí sinh Nguyễn Võ Trúc Phương, đoàn tỉnh Tiền Giang chia sẻ niềm vui và hạnh phúc nhất là khi được đứng trên sân khấu biểu diễn, được giao lưu với các bạn cùng cảnh ngộ và được nghe những lời nhận xét, góp ý từ Ban Giám khảo để học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Đồng thời, mong hội thi được tổ chức thường xuyên hơn để được trao dồi kỹ năng, được gắn kết thêm nhiều bạn bè và âm nhạc sẽ động viên người khuyết tật xóa đi mặc cảm, giúp mọi người gần nhau hơn…".

Chú thích ảnh
 Các thí sinh đoạt huy chương vàng tại hội thi. 

Tại vòng chung kết khu vực phía Nam - Hội thi tiếng hát Người khuyết tật lần thứ II năm 2019, Ban tổ chức cũng đã trao 9 huy chương Bạc và 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh có điểm cao tại hội thi.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Tạo điều kiện cho người khuyết tật có kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng
Tạo điều kiện cho người khuyết tật có kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng

Ngày 30/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên chức lao động cùng và các cháu đang được nuôi dạy tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN