Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 25/7, Lễ hội Văn hóa Việt Nam “Việt Nam – Sắc màu từ miền nhiệt đới” đã khai mạc tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, LB Nga.
Chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà cùng với các di tích khác mới được công nhận là Di sản văn hóa thế giới là sự tôn vinh tầm quốc tế về những giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo riêng có của di sản mà tỉnh Bắc Ninh đang nắm giữ. Từ đó, nâng tầm vị thế của tỉnh và khẳng định giá trị văn hóa trường tồn, lan tỏa toàn cầu của vùng đất Kinh Bắc. Vinh dự này cũng đặt ra trách nhiệm đối với chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh trong việc bảo tồn, phát huy giá trị để di sản mãi trường tồn.
Cách chùa Vĩnh Nghiêm 40 km, chùa Bổ Đà là một ngôi chùa cổ và độc đáo nhất vùng Kinh Bắc, tọa lạc trên ngọn núi Phượng Hoàng (Bổ Đà sơn) ở phường Vân Hà (tỉnh Bắc Ninh). Đây từng là trung tâm tôn giáo lớn thứ hai sau chùa Vĩnh Nghiêm và là di tích quan trọng, tiêu biểu, liên quan đến thời kỳ chấn hưng và hội nhập của Phật giáo Trúc Lâm.
Trong số các điểm di tích của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc vừa được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, tỉnh Bắc Ninh có 2 di tích là chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà.
Liên quan đến vụ Khu du lịch sinh thái Suối Tiên - hồ Thủy Yên vi phạm trong hoạt động mà phóng viên TTXVN phản ánh vào ngày 24/7, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy An Mai Đình Sắc cho biết, khu du lịch dừng hoạt động bán vé, kinh doanh các bãi tắm tại các khu A và B từ ngày 26/7.
Từ ngày 12/8 đến 18/9/2025, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra triển lãm tư liệu Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với chủ đề “Mùa thu độc lập và Khát vọng phồn vinh”.
Ngày 25/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong trao Bằng khen cho ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc- người đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, văn hóa và kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc giai đoạn 2017 - 2024.
Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh vừa có thư ngỏ gửi tới các du khách, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong nước và quốc tế khẳng định tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn cao nhất cho mọi hoạt động du lịch, đặc biệt là du lịch biển đảo và cam kết mang tới cho du khách sự an tâm với chất lượng phục vụ và trải nghiệm tốt nhất.
Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt - Hàn 2025 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 26/7 tại TP Hồ Chí Minh, hứa hẹn hứa hẹn kết nối cộng đồng Việt - Hàn, thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia.
Sáng 25/7, Liên hoan phim sinh viên quốc tế ISMA 2025 với chủ đề “Môi trường - Dòng sông và con người” đã chính thức khai mạc tại tại trường Đại học Văn Lang. Sự kiện quy tụ 121 tác phẩm từ 37 trường đại học thuộc 8 quốc gia, mở ra không gian học thuật, nghệ thuật giàu sáng tạo và nhân văn cho cộng đồng làm phim trẻ toàn cầu.
Với sự lan tỏa ngày càng mạnh mẽ vào đời sống và kinh tế, quảng cáo không còn chỉ là công cụ truyền thông, tiếp thị mà đang khẳng định vị trí như một mắt xích trọng yếu trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.
Ngày 25/7, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế tổ chức Trưng bày chuyên đề “Ký ức thời hoa lửa” tại Khu di tích lịch sử Chín Hầm.
Đến với Côn Đảo vào những ngày của tháng 7 là tìm về một “địa chỉ đỏ” linh thiêng của Tổ quốc.
Tối 24/7, tại Trung tâm Văn hóa Hùng Vương, Tỉnh đoàn Cà Mau phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Đội Tình nguyện viên Nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề "Vì nụ cười trẻ thơ".
Tối 24/7, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Cho muôn đời sau” - giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của nhạc sỹ Hoàng Vân được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.
Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) ở Thủ đô Paris (Cộng hòa Pháp) vào ngày 13/7/2025 đã thông qua Quyết định phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới đáng kể của Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) mở rộng sang Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) với tên gọi: “Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô” trong Danh sách Di sản Thế giới dựa trên các tiêu chí (viii), (ix) và (x).
Dự án phim điện ảnh viễn tưởng hành động “Hồi thức không chiến” (Tempest Ascendant) được lấy cảm hứng từ những trận không chiến kinh điển trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Bộ phim hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ ((27/7/1947 – 27/7/2025), do đạo diễn Phạm Vĩnh Khương và Solentic Group thực hiện. Phim được sản xuất hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu cột mốc tiên phong của điện ảnh Việt Nam trong việc tiếp cận công nghệ dựng phim thế hệ mới.
Các nghệ sĩ, dù là người nổi tiếng, vẫn là công dân và phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Khi có vi phạm, cần xử lý nghiêm minh, đúng quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” trên quy mô toàn quốc bắt đầu đi vào thực tiễn từ ngày 1/7/1025, là một bước đi hướng tới việc tổ chức một cách hiệu quả không gian phát triển quốc gia, có được sự liên kết nội vùng, liên vùng và khai thác lợi thế so sánh từng vùng. Điều này càng đúng với lĩnh vực văn hóa - du lịch.