Hợp tác chiến lược, Knauf Việt Nam và Zinca hứa hẹn mang lại nhiều tiện ích

Chiều ngày 12/3, tại Hà Nội, Công ty TNHH Knauf Việt Nam đã ký kết Hợp tác chiến lược về phân phối sản phẩm với Công ty Cổ phần Zinca Việt Nam.

Công ty TNHH Knauf Việt Nam và Công ty Cổ phần Zinca Việt Nam ký kết Hợp tác chiến lược về phân phối sản phẩm.

Chương trình có sự góp mặt của hơn 300 các nhà phân phối, đại lý thạch cao, các nhà thầu xây dựng, chủ đầu tư, kiến trúc sư.

Trong 2 năm vừa qua, Knauf Việt Nam đã thành lập các văn phòng tại Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh và đang tích cực mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm khắp cả nước.


Knauf Việt Nam đã và đang cung cấp tới thị trường Việt Nam những sản phẩm thạch cao chất lượng cao sử dụng công nghệ Đức như tấm thạch cao tiêu chuẩn StandardShield, tấm thạch cao chịu ẩm MoistShield và tấm thạch cao chống cháy FireShield. Bên cạnh đó, công ty cũng giới thiệu tới các khách hàng các sản phẩm công nghệ cao như tấm tiêu âm đục lỗ Danoline và tấm làm sạch không khí Cleaneo.Tất cả các sản phẩm nói trên đều nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.


Với 3 nhà phân phối chính thức, Knauf Việt Nam có khả năng cung cấp những sản phẩm chất lượng cao của mình cho nhiều dự án xây dựng công nghiệp, thương mại và dân dụng.


Ông David Victor Thomas – Tổng Giám đốc Knauf Việt Nam cho biết: “Nhà máy của chúng tôi tại Hải Phòng đã bắt đầu vận hành và hy vọng sẽ đưa sản phẩm ra thị trường vào tháng 5/2016. Với công suất 20 triệu m2 tấm thạch cao và sự hợp tác chặt chẽ với các nhà phân phối chính thức, chúng tôi sẽ gia tăng thị phần của mình và đạt được tham vọng đứng đầu ngành công nghiệp vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Quyết định ký Hợp tác chiến lược về phân phối sản phẩm với Zinca Việt Nam dựa trên tầm nhìn và chiến lược đồng nhất của chúng tôi tại Việt Nam. Tôi tin rằng cột mốc quan trọng này sẽ giúp chúng tôi phát triển mạng lưới phân phối đồng thời thúc đẩy độ nhận diện thương hiệu Knauf khắp cả nước. Đây thực sự là niềm vui cũng như vinh dự lớn của chúng tôi khi chào đón Zinca gia nhập đại gia đình Knauf”.


“Zinca Việt Nam là một trong những công ty sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng hàng đầu thị trường. Và với bề dày 20 năm kinh nghiệm của Zinca Việt Nam, chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ mang đến cho cả hai công ty những vị thế cao nhất và những thành công to lớn hơn trên thị trường vật liệu xây dựng tại Việt Nam”, ông David Thomas cho hay.


Tập đoàn Knauf được sáng lập năm 1932 bởi hai anh em Karl và Tiến sĩ Alfons N. Knauf tại Iphofen, Đức. Ngày nay, Knauf hoạt động tại hơn 220 nhà máy ở 60 quốc gia với khoảng 25.000 nhân viên trên khắp thế giới. Những năm gần đây, Knauf đang mở rộng thị trường tới các nước Đông Âu và Châu Á. Năm 2013, Knauf Việt Nam đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để xây Nhà máy sản xuất tấm thạch cao tại Hải Phòng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2016.
PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN