TP Hồ Chí Minh: Trẻ mầm non sẽ đến trường sau Tết Nguyên đán theo tinh thần tự nguyện

Chiều 13/1, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện khối mầm non đã có lịch đến trường nhưng khối lớp 1 đến lớp 6 vẫn chưa có lịch đi học trực tiếp trở lại.

Theo ông Trịnh Duy Trọng, ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ tháng 2/2022, trẻ em sẽ đến trường, tham gia các hoạt động trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh.

Chú thích ảnh
Từ tháng 2/2021 học sinh mầm non tại TP Hồ Chí Minh sẽ được đến trường trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh.

“Tuy nhiên, lộ trình và lịch đi học trực tiếp của trẻ như thế nào thì Sở đang tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh cụ thể sau Tết nguyên đán. Trong tham mưu của Sở sẽ có luôn lộ trình, thời gian đi học của học sinh lớp 1 đến lớp 6”, ông Trịnh Duy Trọng nói.

Ông Trịnh Duy Trọng cũng cho biết, học sinh đi học trên cơ sở đồng thuận của phụ huynh và điều kiện đáp ứng đảm bảo an toàn, đảm bảo nhân sự để phục vụ an toàn của cơ sở trường học; trên tinh thần đảm bảo đến đâu thì các cơ sở giáo dục mầm non sẽ đón trẻ trở lại trường đến đó.

Bên cạnh lo ngại về việc thiếu nhân sự ở khối mầm non khi trẻ đi học trở lại, ông Trịnh Duy Trọng cho rằng, thực tế hiện nay, Thành phố có trường hợp cơ sở giáo dục mầm non thiếu giáo viên, bảo mẫu... Tuy nhiên, phụ huynh cũng nên yên tâm vì Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non chuẩn bị các điều kiện để đón trẻ đi học trở lại, trong đó có điều kiện về đội ngũ giáo viên, bảo mẫu mầm non. Hiện vẫn còn thời gian để cho các cơ sở giáo dục mầm non chuẩn bị nhân sự.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, năm học 2021-2022, bậc mầm non có khoảng 1.360 trường với khoảng 355.000 trẻ. Dưới tác động của đại dịch COVID-19, hàng trăm cơ sở mầm non tư thục ở TP Hồ Chí Minh đã phải giải thể, nhiều chủ trường đang chờ ngày được mở cửa. Hơn 12.000 giáo viên, trong đó chủ yếu là giáo viên mầm non, đã mất việc trong năm qua.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Triệt xóa đường dây ma túy từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây
Triệt xóa đường dây ma túy từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây

Ngày 11/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ và các tỉnh miền Tây vừa bị triệt xóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN