TP Hồ Chí Minh sẽ thống nhất quản lý rác thải sinh hoạt từ đầu năm 2026

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm thời áp dụng các quy định cũ về quản lý rác thải đến hết năm 2025, trước khi ban hành khung pháp lý và đơn giá thống nhất trên toàn địa bàn Thành phố mở rộng từ đầu năm 2026.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh công bố lộ trình thống nhất quản lý rác thải sinh hoạt sau sáp nhập.

Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn thành phố sau sáp nhập. Lộ trình này nhằm đảm bảo hoạt động quản lý rác không bị gián đoạn, đồng thời xây dựng một hệ thống quản lý đồng bộ, hiệu quả cho toàn Thành phố mới.

Để đảm bảo tính liên tục, UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH đã ký kết từ 1/7/2025 cho đến hết ngày 31/12/2025. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, các định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dịch vụ đang áp dụng tại ba khu vực (TP Hồ Chí Minh cũ, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ được giữ nguyên, nhằm duy trì sự ổn định trong thời gian chờ đợi các quy định thống nhất được ban hành.

Chú thích ảnh
Việc thu gom chất thải rắn sinh hoạt vẫn được thực hiện bình thường đến hết tháng 12/2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh nghiên cứu việc áp dụng mô hình quản lý nhà nước của TP Hồ Chí Minh trước đây đối với các khu xử lý, các nhà máy xử lý CTRSH trên toàn thành phố cho phù hợp; tổ chức đặt hàng hoặc đấu thầu xử lý CTRSH đối với các đơn vị cung ứng dịch xử lý và giám sát, nghiệm thu, thanh toán dịch vụ xử lý CTRSH theo đúng quy định; chủ động phối hợp nghiên cứu, rà soát để chuyển đổi mô hình quản lý kể từ ngày 1/1/2026 theo hướng thống nhất chung trên toàn địa bàn thành phố, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với quy định.

Chú thích ảnh
Trong một nhà máy xử lý chất thải rắn tại TP Hồ Chí Minh.

Trọng tâm của kế hoạch là Thành phố giao Sở NN&MT TP Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng một khung pháp lý chung. Theo đó, Sở có nhiệm vụ rà soát và xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật mới, đồng thời hướng dẫn các địa phương xây dựng đơn giá dịch vụ thống nhất để trình UBND TP Hồ Chí Minh thẩm định, ban hành trong quý 3/2025. Song song đó, Sở NN&MT phải hoàn thành việc tham mưu, triển khai công tác đấu thầu lựa chọn các đơn vị thu gom, vận chuyển rác theo đúng quy định cũng trong quý 3/2025 để sẵn sàng áp dụng từ năm 2026.

Bên cạnh việc thống nhất quy trình, TP Hồ Chí Minh cũng đặt ra các mục tiêu dài hạn. Sở NN&MT sẽ chủ trì xây dựng lại "Quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt" và "Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2026 - 2030" để áp dụng đồng bộ trên toàn thành phố. Đồng thời, Sở sẽ tham mưu điều chỉnh Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND nhằm đảm bảo mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại đạt trên 90%.

Chú thích ảnh
Một khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Riêng về giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các xã, phường và đặc khu, Sở NN&MT TP Hồ Chí Minh cùng Sở Tài chính khi tiếp nhận các báo cáo về khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH phải nhanh chóng xem xét trả lời, hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của Sở NN&MT, tổng khối lượng CTRSH phát sinh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh hiện nay khoảng 14.000 tấn/ngày. Con số này bao gồm khoảng 10.500 tấn/ngày từ khu vực TP Hồ Chí Minh (cũ), 2.400 tấn/ngày từ khu vực Bình Dương (cũ) và 1.100 tấn/ngày từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Dù tỷ lệ thu gom và xử lý rác trên toàn thành phố mới đã đạt trên 99%, việc thống nhất mô hình quản lý, đơn giá và công nghệ cho một địa bàn rộng lớn với khối lượng rác khổng lồ vẫn là một thách thức lớn.
Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh: Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt sau sáp nhập
TP Hồ Chí Minh: Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt sau sáp nhập

Sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, TP Hồ Chí Minh với 168 xã, phường và đặc khu sẽ cần phải thay đổi phương thức điều hành, kiểm tra, giám sát trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN