TP Hồ Chí Minh: Khai mạc trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào

Ngày 11/7, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh và Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh đã phối hợp khai mạc chương trình Trại hè thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh lần thứ 16 năm 2023, với chủ đề “Tự hào non sông Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Đại diện ban tổ chức khai mạc trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh. 

Trại hè năm nay kéo dài từ 11 - 15/7, thu hút 60 thanh thiếu niên kiều bào đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ là Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Singapore, Australia và Việt Nam.

Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức cho biết, mục đích trại hè là tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; đồng thời lan toả những thành tựu, sự đổi mới, phát triển của TP Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam. Ngoài ra, chương trình tạo điều kiện để các thanh thiếu niên trải nghiệm, tham quan nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, những làng nghề truyền thống, góp phần nâng cao hiểu biết về quê hương, đất nước Việt Nam hơn.

"Đây còn là dịp để các bạn trại sinh giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, học tập lẫn nhau, cùng chia sẻ những nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia; bổ sung, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, hoạt động nhóm và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Việt. Qua 16 năm tổ chức, ban tổ chức đã vinh dự đón được gần 1.000 bạn trẻ là người Việt Nam ở nước ngoài được trở về với nguồn cội dân tộc Việt Nam", bà Đinh Thị Phương Thảo cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức và các em học sinh dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1.

Theo ban tổ chức, trại hè năm nay diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Thuận. Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh (trong 2 ngày 11 - 12 /7), các em sẽ tham gia hoạt động dâng hương lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, sau đó đi thăm các danh lam thắng cảnh, lịch sử tại TP Hồ Chí Minh.

Điểm nổi bật của trại hè năm nay là trại sinh có được một ngày tham gia Chiến dịch tình nguyện cùng với thanh thiếu niên TP Hồ Chí Minh tại xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) với nhiều hoạt động ý nghĩa như đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, giao lưu thể thao và tham gia tọa đàm “Tuổi trẻ Thạnh An với hội nhập quốc tế”, hướng dẫn học tiếng Anh và giao lưu tiếng Anh với thanh, thiếu nhi xã đảo Thạnh An.

Chú thích ảnh
Các em trại sinh chụp ảnh kỉ niệm bên cạnh tượng đài Bác Hồ trong ngày khai mạc. 

Tại Bình Thuận (từ ngày 13 - 15/7), các trại sinh sẽ được thưởng ngoạn vẻ đẹp của núi Tà Cú; tìm hiểu về ngôi trường Dục Thanh - nơi Bác Hồ dừng chân dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước; tham quan, tìm hiểu văn hóa, kiến trúc của người dân tộc Chăm tại Tháp Poshanư... Ngoài ra, các trại sinh còn tham gia hoạt động thiện nguyện, tặng 30 phần quà cho các em học sinh cấp 1 và cấp 2 tại Mũi Né, Bình Thuận và giao lưu lửa trại cùng thanh niên tỉnh Bình Thuận.

Dịp này, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tặng 2 tủ sách thiếu nhi cho xã đảo Thạnh An (TP Hồ Chí Minh) và Tỉnh Đoàn Bình Thuận.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Cảnh giác với trại hè hướng nghiệp hàng không giả mạo
Cảnh giác với trại hè hướng nghiệp hàng không giả mạo

Mới đây, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines phát hiện một số trang mạng xã hội sử dụng trái phép hình ảnh của hãng để quảng bá và bán các chương trình trải nghiệm hướng nghiệp hàng không.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN