'Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022' chăm lo cho nông dân đón Tết

Hơn 10,4 tỷ đồng là số tiền mà chương trình nghệ thuật “Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022” do Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức đã huy động được trong sáng 11/1.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

“Tết nghĩa tình” được khởi đầu từ chương trình “Cây mai mùa xuân”, “Tết làm điều hay” được Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh tổ chức thường niên từ năm 2008 đến nay. Qua 15 năm, chương trình đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân TP Hồ Chí Minh, huy động các nguồn lực xã hội chung tay cùng Hội Nông dân chăm lo cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo có một cái Tết đầm ấm cũng như xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực khác trong năm mới để các nông dân khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh cho biết: Số tiền huy động được từ chương trình "Tết nghĩa tình - Xuân Nhâm Dần 2022" Hội Nông dân Thành phố sẽ tổ chức chăm lo an sinh xã hội cho 3.000 hộ nông dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với 100 công cụ sản xuất, 2.050 phần quà Tết, 820 suất học bổng, 100 sổ tiết kiệm, 5 căn nhà tình thương và 20 suất bảo trợ xã hội cho trẻ em mồ côi do dịch COVID-19.       

Chú thích ảnh
 Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhà tài trợ dành cho chương trình. Sự đóng góp này càng ý nghĩa hơn trong bối cảnh toàn xã hội đang nỗ lực khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ông Võ Văn Hoan cũng khuyến khích nông dân TP Hồ Chí Minh phát huy ý chí phấn đấu, sử dụng hiệu quả các công cụ sản xuất được hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống, trở thành nông dân giỏi, đóng góp vào mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại của Thành phố.

Chú thích ảnh
Đại diện Hội Nông dân Thành phố tri ân các doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ chương trình “Tết nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022”.

Năm 2021, từ nguồn kinh phí hơn 9 tỷ đồng huy động được từ chương trình "Tết nghĩa tình" và nhiều sự đóng góp khác, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 2.361 cán bộ, hội viên là F0, 3.560 túi quà an sinh, 918 suất học bổng Lương Định Của  và nhiều thiết bị hỗ trợ học tập cho con em nông dân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Là một trong những con em nông dân nhận được học bổng Lương Đinh Của từ Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh, Phạm Đức Anh ở huyện Củ Chi chia sẻ: Nhờ sự hỗ trợ từ học bổng Lương Định Của mà em đã vượt qua giai đoạn khó khăn, tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Từ đó, em tiếp tuc hỗ trợ em gái theo học đại học và trích lại một phần thu nhập của mình để hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khác.

Sau chương trình "Tết nghĩa tình – Xuân Nhâm Dần 2022", các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mong muốn tiếp sức, hỗ trợ các hội viên nông dân khó khăn của Thành phố có thể tiếp tục ủng hộ tại Văn phòng Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của Hội.

Tin, ảnh: Xuân Anh (TTXVN)
Tết nghĩa tình đến với đoàn viên, người lao động nghèo Đắk Lắk
Tết nghĩa tình đến với đoàn viên, người lao động nghèo Đắk Lắk

Ngày 5/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk phối hợp với quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức chương trình “Trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN