Nhiều doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 11/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận sự ủng hộ vật tư thiết bị y tế, tài chính trị giá gần 3,7 tỷ đồng từ một số doanh nghiệp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tiếp nhận tượng trưng sự ủng hộ của Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam trao tặng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, chiều 6/10/2021.

Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận 32 "máy tạo nước khử khuẩn Water God" trị giá gần 3,4 tỷ đồng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Want Want Vietnam trao tặng; Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng trao 300 phần quà, tổng trị giá 120 triệu đồng và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tái chế bao bì Pro Việt Nam trao 472 phần quà có trị giá hơn 225 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố; khẳng định những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP Hồ Chí Minh đã đạt được có phần đóng góp quan trọng từ sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, nhiệt tình của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cam kết sẽ sử dụng hiệu quả, đúng mục đích sự hỗ trợ của doanh nghiệp; cố gắng triển khai sớm nhất, đúng nhất đưa sự hỗ trợ đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thiết thực cho công tác phòng, chống dịch của Thành phố.

Tính từ đầu năm đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống COVID-19 của Thành phố đã tiếp nhận tài chính, hàng hóa, trang thiết bị y tế trị giá hơn 4.000 tỷ đồng từ các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, hơn 1.060 tỷ đồng là tiền mặt và chuyển khoản; các loại thuốc, vật tư, phương tiện, trang thiết bị y tế trị giá hơn 2.714 tỷ đồng; hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá hơn 370 tỷ đồng.

Tính đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống COVID-19 đã tổ chức phân phối kinh phí trị giá 1.014 tỷ đồng và hàng hóa có tổng giá trị hơn 362 tỷ đồng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng đã tiếp nhận hơn 315 tỷ đồng từ các địa phương, tập thể, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ Quỹ mua vaccine phòng COVID-19.

Cũng trong buổi sáng 11/11, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Câu lạc bộ Bất Động Sản Việt Nam (VREC) và Câu lạc bộ Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HREC) đã trao tặng 10 tấn gạo và 100 triệu đồng cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP Hồ Chí Minh, nhằm chia sẻ những khó khăn vất vả trong cuộc sống của những người khuyết tật và trẻ mồ côi do tác động bởi dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh chấn chỉnh công tác chăm sóc, quản lý F0 cách ly tại nhà
TP Hồ Chí Minh chấn chỉnh công tác chăm sóc, quản lý F0 cách ly tại nhà

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đề nghị các quận, huyện và thành phố Thủ Đức sau 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, phải cấp túi thuốc điều trị COVID-19 cho tất cả các trường hợp F0 đang được chăm sóc, cách ly tại nhà và cơ sở cách ly trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN