Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ TP Hồ Chí Minh hỗ trợ vùng biên giới

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2020), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình trao tặng gần 1,7 tỷ đồng để hỗ trợ Bộ đội Biên phòng đang thực hiện công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 tại biên giới và xây dựng công trình nước ngọt, điện mặt trời tại vùng biên giới một số tỉnh phía Nam.

Chú thích ảnh
Ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao quà cho bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, những món quà gửi tặng lực lượng biên phòng, nhân dân vùng biên giới các tỉnh: Long An, Tây Ninh, Bình Phước là việc thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình của nhân dân, cán bộ, chiến sỹ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ khó khăn với quân và dân các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng, tri ân và tin tưởng rằng chính quyền, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các tỉnh biên giới sẽ hoàn thành trọng trách bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, xây dựng thành công đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong xu thế hội nhập quốc tế.

Cụ thể, trong các ngày 10 và 11/9, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà các chiến sỹ tại Đồn Biên phòng Thuận Bình (tỉnh Long An), Đồn Biên phòng Tân Bình và Đồn Biên phòng Tân Phú (tỉnh Tây Ninh). Số quà trao tặng tại mỗi địa phương là 30 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá 30 triệu đồng gồm: cháo dinh dưỡng, cá hộp, khẩu trang, mì gói… Toàn bộ kinh phí này được trích từ Quỹ Cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đoàn công tác cũng đã trao 1 tỷ đồng trích từ Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của Thành phố Hồ Chí Minh cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh để xây dựng công trình nước ngọt vùng biên.

Cũng theo ông Ngô Thanh Sơn, ngày 12/10, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến thăm, tặng quà cho lực lượng biên phòng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồn Biên phòng Đăk Nô và Đồn Biên phòng Đăk Ka của tỉnh Bình Phước. Giá trị phần quà sẽ trao tặng gồm: 30 triệu đồng tiền mặt và hàng hóa trị giá 30 triệu đồng, được trích từ Quỹ Cứu trợ Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, Đoàn công tác sẽ bàn giao 2 công trình điện năng lượng mặt trời có tổng kinh phí xây dựng là 500 triệu đồng cho 2 Đồn Biên phòng Đăk Nô, Đăk Ka. Nguồn tài chính hỗ trợ xây dựng 2 công trình này được trích từ Quỹ “ Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của thành phố. 

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh bổ sung 27.500 người cần được hỗ trợ do dịch bệnh COVID-19
TP Hồ Chí Minh bổ sung 27.500 người cần được hỗ trợ do dịch bệnh COVID-19

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, thành phố tiếp tục bổ sung 27.500 người cần được hỗ trợ do tác động của dịch bệnh COVID-19, với mức hỗ trợ khoảng 1 triệu đồng/người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN