Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đối thoại, gặp gỡ doanh nhân trẻ

Với tầm nhìn, trí tuệ, tư duy giải pháp sắc bén mang đậm tinh thần trẻ, Hội Doanh nhân trẻ sẽ cùng tạo nên nhiều sự mới mẻ, đột phá cho kinh tế, xã hội của TP Hồ Chí Minh.

Ngày 24/3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ (YBA) TP Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chương trình “Lãnh đạo thành phố đối thoại, gặp gỡ doanh nhân trẻ năm 2021".

Chú thích ảnh
UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức đối thoại với doanh nhân trẻ để lắng nghe các ý kiến đóng góp của doanh nhân trẻ cho phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch YBA TP Hồ Chí Minh cho biết, YBA được thành lập từ năm 1994, sau 27 năm tích cực hoạt động cống hiến, doanh nhân trẻ ngày nay đã tự tạo ra giá trị cho gia đình và xã hội. Đặc biệt, đội ngũ doanh nhân trẻ mong muốn được tham gia vào các tổ tư vấn, tổ công tác trong các dự án mang tính trọng điểm của thành phố để đóng góp cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh.

“Hiện nay, với tầm nhìn, trí tuệ, tư duy giải pháp sắc bén mang đậm tinh thần trẻ, YBA sẽ cùng tạo nên nhiều sự mới mẻ, đột phá cho kinh tế, xã hội của TP Hồ CHí Minh. Muốn làm được điều này, doanh nhân trẻ cần UBND TP Hồ Chí Minh có các chính sách ưu đãi khuyến khích các doanh nhân trẻ tham gia vào dự án trọng điểm, các dự án đầu tư lớn, các tổ hợp kinh tế, đồng thời ưu tiên doanh nhân trẻ được hỗ trợ vốn vay khi góp vốn đầu tư trong các dự án lớn của thành phố”, ông Phạm Phú Trường kiến nghị.

Tại hội nghị, đại diện của doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh cũng trình bày các ý kiến trên 5 nội dung phát triển của TP Hồ Chí Minh như: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực công nghệ cho doanh nghiệp; chính sách thúc đẩy đầu tư, giao thương; đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch, hạ tầng; thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số và sáng kiến hợp tác công tư (doanh nghiệp và Nhà nước) với các dự án lớn có tầm ảnh hưởng của thành phố.

Ngoài ra, các đại biểu doanh nhân trẻ cũng đặt kỳ vọng TP Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh cải cách môi trường kinh doanh trên địa bàn đi vào thực chất, nâng cao chất lượng và mang lại hiệu quả thực tiễn cho doanh nghiệp hơn nữa; tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nhân trẻ tham gia vào các hoạt động cụ thể trên mặt trận kinh tế xã hội...

Chú thích ảnh
Các đại biểu doanh nhân trẻ đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Ghi nhận các ý kiến cuả đội ngũ doanh nhân trẻ, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết với đội ngũ doanh nhân thế hệ 4.0 cùng tinh thần dấn thân – đột phá – lan tỏa, các doanh nhân trẻ TP Hồ Chí Minh sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn và hoàn thành các nhiệm vụ mà thành phố giao phó. Năm 2021, TP Hồ Chí Minh đứng trước nhiều thách thức mới, đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu dừng lại; thế giới đang có sự chuyển dịch lớn về dòng vốn đầu tư. Thời cơ và thách thức đan xen nhau. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh tiếp tục kỳ vọng vào sự đóng góp của YBA nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế, xã hội chung của thành phố và sự phục hồi, phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn.

“Trong năm 2021, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức triển khai có hiệu quả đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025, tổ chức triển khai có hiệu quả chủ đề năm 2021 "Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư". Theo đó, thành phố quan tâm, nâng cao vai trò của hiệp hội doanh nhân trẻ trong việc liên kết, phát triển trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, kiến nghị Nhà nước về những chủ trương chính sách mới, góp ý sửa đổi các chính sách không còn phù hợp, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ liên quan và các thủ tục đăng ký đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Các lãnh đạo TP Hồ Chí Minh luôn luôn cầu thị lắng nghe những đóng góp của doanh nhân trẻ và sẽ nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp nhiều hơn, cụ thể là hỗ trợ các thủ tục hành chính công do Nhà nước tổ chức; giảm thiểu chi phí không chính thức thông qua công tác hỗ trợ trực tiếp, tận tay cho các doanh nghiệp…”, ông Nguyễn Thành Phong cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh tuyển dụng nhiều lao động
Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh tuyển dụng nhiều lao động

Sau thời gian nghỉ Tết 2021, nhiều lao động vẫn chưa quay trở lại làm việc nên các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã phải rao tuyển hàng loạt để đảm bảo đủ lao động phục vụ nhu cầu sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN