Khai mạc Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh

Sáng 29/9, Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa XI (mở rộng) đã khai mạc với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị, Hội nghị tập trung thảo luận sơ kết việc Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ngày 15/9/2021 về Kế hoạch tổng thể phòng, chống COVID-19 trên địa bàn và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sau ngày 15/9/2021. 

Bí thư Thành ủy nhắc lại, cách đây một năm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 8 đã bàn bạc, thông qua Nghị quyết 05 - một nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, chỉ ra kế hoạch tổng thể về tiếp tục phòng, chống COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố. Nghị quyết đã đưa ra 2 nhận định, 5 quan điểm, 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 chiến lược có ý nghĩa then chốt. 

Vào thời điểm tháng 9/2021, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố rất đáng lo ngại, vì tất cả các chỉ tiêu 9 tháng đều thấp, tăng trưởng âm. Trước tình thế đó, để thực hiện nhiệm vụ, trọng trách buộc thành phố phải nỗ lực hết sức và với tinh thần đoàn kết, cố gắng, toàn hệ thống chính trị đã nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, nhân dân như một cam kết chính trị để đoàn kết hơn, nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, từ đó tạo niềm tin, sức mạnh góp phần đạt được những kết quả như ngày hôm nay. 

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, những kết quả đạt được là rất quan trọng, khá toàn diện, tạo thêm niềm tin, sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm phấn đấu thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã đề ra. Đồng thời, Bí thư Thành ủy đề nghị, Hội nghị tập trung phân tích trên từng lĩnh vực, tìm ra nhân tố tích cực cần phát huy, nhất là trong công tác quán triệt, triển khai chương trình hành động và tổ chức thực hiện trên từng lĩnh vực, từng địa phương.

Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, bên cạnh kết quả tích cực vẫn còn một số nhiệm vụ đã triển khai nhưng đến nay hiệu quả chưa cao, còn tồn đọng, chưa xử lý. Vì vậy, Hội nghị cần tập trung làm rõ, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của các thiếu sót, hạn chế để khắc phục thời gian tới.

Với nội dung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội thành phố 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, Bí thư Thành ủy đề nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu Tờ trình, tài liệu liên quan để góp ý theo hướng tránh trùng lắp, dành thời gian đánh giá sâu những việc đã làm được để phát huy và hạn chế, yếu kém tìm nguyên nhân, giải pháp thời gian tới. 

Cũng nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gửi lời chia sẻ với những thiệt hại, khó khăn mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu hậu quả của bão số 4. Ông Nguyễn Văn Niên đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh sớm triển khai hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào bị thiệt hại do cơn bão vừa qua.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Các tòa nhà văn phòng đạt chứng nhận xanh có giá thuê cao hơn 18%
TP Hồ Chí Minh: Các tòa nhà văn phòng đạt chứng nhận xanh có giá thuê cao hơn 18%

Các tòa nhà văn phòng đạt chứng nhận xanh tại TP Hồ Chí Minh hiện có giá thuê cao hơn 18% so với những tòa nhà cùng phân khúc có diện tích sàn tương đương mà không có chứng nhận xanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN