Hệ thống Mặt trận TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng

Sáng 1/7, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh (UBMTTQVN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ MTTQVN TP Hồ Chí Minh khóa XI (2019 - 2024).

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQVN TP Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là dịp để UBMTTQVN Thành phố phân tích, đánh giá rõ những kết quả đã đạt được; chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết. Từ đây đến cuối nhiệm kỳ (năm 2024), Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh tiếp tục bám sát chương trình phối hợp thống nhất hành động theo Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch UBMTTQ TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2021, dưới tác động của dịch bệnh, tất cả cán bộ UBMT các cấp của Thành phố vẫn vững "tay chèo", kiên cường cùng tham gia chiến đấu trên mọi mặt trận để hỗ trợ người dân, người lao động, công nhân, cán bộ chống dịch có thêm điều kiện tinh thần, vật chất để vượt qua dịch bệnh. Theo đó, trong 4 tháng cao điểm chống dịch, có không ít cán bộ mặt trận mắc COVID-19 nhưng vẫn luôn tận tâm, tận lực triển khai các công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng việc đóng góp bằng tiền, hàng hóa, trang thiết bị, vật tư y tế….

Không ít cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị đã đóng góp hàng chục ngàn tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19, Quỹ vaccine Thành phố, Quỹ cứu trợ để kịp thời hỗ trợ, chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh, các bệnh viện điều trị COVID-19, các lực lượng tuyến đầu, đội ngũ y bác sĩ tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là các hộ lao động nghèo để từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bước sang năm 2022, UBMTTQVN tiếp tục tổ chức phát động, đặc biệt tổ chức thực hiện các hoạt động thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; kỷ niệm 45 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Các phong trào đã tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đồng bào các giới, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia; đã xuất hiện ngày càng nhiều nhân tố mới, điển hình, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả và đã được nhân rộng trong cộng đồng khu dân cư; thực hiện dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân như tập trung lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; các cán bộ mặt trận còn tích cực triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội và phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và xử lý kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân...

“Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022, căn cứ vào chương trình làm việc toàn khóa và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường trực UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo xây dựng từng kế hoạch cụ thể, giải pháp khả thi có kế thừa và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trong đó, tập trung vào 3 lĩnh vực chủ yếu như nâng cao thực chất chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đa dạng hóa cách thức để lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp hành động tạo nên sức mạnh của hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ Trung ương đến địa phương”, bà Tô Thị Bích Châu cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan khu vực triển lãm các hoạt động của hệ thống mặt trận TP Hồ Chí Minh qua các năm qua. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh năm 2021 có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự ảnh hưởng sâu rộng, tác động nhiều mặt của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, về cơ bản chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng được tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế. Phương thức hoạt động của mặt trận TP Hồ Chí Minh cũng đã có nhiều đổi mới, chú trọng tính hiệu quả, thực chất, góp phần nâng cao tính đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hiện nay, hệ thống mặt trận tại TP Hồ Chí Minh cũng không ngừng nỗ lực, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, có những mặt công tác đạt kết quả nổi bật, tích cực, được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao, được các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đồng tình, hưởng ứng.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm việc tại Thanh Hóa
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm việc tại Thanh Hóa

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, Thanh Hóa là một trong những địa phương thực hiện rất tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN