Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm việc tại Thanh Hóa

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, Thanh Hóa là một trong những địa phương thực hiện rất tốt công tác giám sát, phản biện xã hội.

Để tiếp tục hoàn thiện Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, sáng 16/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh tư liệu: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao sự sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội cũng như chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thời gian qua, Thanh Hóa là một trong những địa phương thực hiện rất tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và UBND tỉnh đã ký quy chế phối hợp rất rõ ràng, cụ thể, nhất là các nội dung liên quan đến giám sát, phản biện xã hội cũng như bố trí kinh phí cho công tác này. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa cần phát huy và làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và không ngừng đổi mới nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của công tác giám sát, phản biện xã hội vì làm tốt giám sát phản biện xã hội không những thể hiện được vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, của các tổ chức chính trị xã hội mà còn thể hiện sự đóng góp vào dân chủ xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhà nước vững mạnh.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021 của tỉnh Thanh Hóa. 

Theo đó, sau 9 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218 QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng. Việc quán triệt, triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội được nâng lên. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân ngày càng sâu rộng và đi vào nền nếp; chất lượng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, tính thực tiễn và khả thi của các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã giúp các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, phát huy dân chủ trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách; kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các địa phương và trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong giai đoạn 2013-2021, MTTQ các cấp ở tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 7.110 cuộc giám sát độc lập, phối hợp tham gia 9.458 cuộc giám sát về các nội dung như: thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, các chính sách bảo trợ xã hội; thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

MTTQ các cấp đã tổ chức phản biện xã hội đối với 1.745 dự thảo các văn bản của cấp ủy, các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp, tập trung vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế, chính sách về kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi, tìm hiểu về những cách làm, mô hình trong triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa, nhất là quá trình triển khai từ thực tiễn của các địa phương, đơn vị… Các ý kiến nhấn mạnh việc xây dựng Đề án trình Ban Bí thư xây dựng Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội là cần thiết, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác giám sát, phản biện xã hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tiếp thu nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Đồng thời cho biết sẽ hoàn thiện lại báo cáo, bổ sung các tài liệu Thanh Hóa đã ban hành, cũng như những mô hình hay, cách làm tốt để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chọn lọc, bổ sung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, phục vụ tốt việc xây dựng và trình Ban Bí thư Trung ương Đảng về Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Thanh Hóa nhân 90 năm thành lập Giáo phận Thanh Hóa và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa nhân Đại lễ Phật đản năm 2022. 

Nhân dịp này, Tập đoàn Masterise trao 50 ngôi nhà "đại đoàn kết" cho người nghèo tỉnh Thanh Hóa trị giá 2,5 tỷ đồng.

Hoa Mai (TTXVN)
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 24/3, tại Phủ Chủ tịch, đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2021, trọng tâm phối hợp công tác năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN