Bến xe miền Tây (TP Hồ Chí Minh) dự báo lượng khách sẽ tăng gấp đôi so với ngày thường trong dịp lễ sắp tới. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Theo đó, Bến xe miền Tây dự báo sản lượng xe và hành khách xuất bến tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2024 dịp Giỗ tổ Hùng Vương; tăng hơn 5% dịp 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. Khách đi lại dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương tăng cao so với ngày thường nhưng không quá nhiều. Trong 4 ngày phục vụ, bến xe dự kiến có 130.200 lượt khách qua bến, dao động khoảng 30.000 - 38.000 khách mỗi ngày.
Lượng khách sẽ đạt mức cao vào dịp 30/4 và 1/5. Trong 6 ngày phục vụ lễ, bến xe dự báo có 11.180 xe với 271.600 khách qua bến. Theo ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng điều hành Bến xe miền Tây, dự báo ngày cao điểm là ngày 30/4, hành khách xuất bến có thể đạt 61.500 khách/ngày và lượng xe xuất bến đạt 2.120 xe. So với ngày thường, sản lượng khách tăng hơn 119% và sản lượng xe tăng hơn 63%.
Về giá vé, bến xe yêu cầu các đơn vị vận tải kê khai tăng giá vé phải gửi văn bản đến các cơ quan chức năng và gửi thông báo kê khai giá vé cho bến xe để niêm yết tại các quầy vé.
Thống kê hằng năm tại Bến xe miền Tây, giá vé dịp Giỗ tổ Hùng Vương vẫn giữ nguyên như ngày thường, trong khi dịp 30/4 và 1/5 sẽ điều chỉnh tăng không quá 40% giá vé ngày thường với các tuyến đường về Đồng bằng sông Cửu Long. Các tuyến về Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc mức tăng theo kế hoạch phục vụ của Bến xe miền Đông và Bến xe miền Đông mới.
Bến xe miền Tây bán vé ủy thác cho các đơn vị từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày và 24/24 đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Ngoài ra, các đơn vị vận tải tự bán vé có thương hiệu như Phương Trang, Kumho Samco, Tuấn Nga, Hùng Cường... có kế hoạch bán vé trước cho hành khách qua tổng đài, trang web của đơn vị.
Bến xe miền Tây kiến nghị Sở Giao thông công chánh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Đồng Nai phân luồng giao thông trục Quốc lộ 1, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận và cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây để tránh ùn tắc giao thông.
Bến xe cũng đề xuất xét cấp 120 phù hiệu xe chạy tuyến cố định tăng cường (60 phù hiệu với tuyến cự ly dưới 300 km và 60 phù hiệu tuyến trên 300 km) để cấp cho các xe tăng cường giải tỏa hành khách; hỗ trợ tăng cường xe buýt cho Bến xe nhằm kịp thời giải tỏa hành khách các ngày cao điểm.
Tại Bến xe miền Đông mới, dự kiến khách dịp Giỗ tổ Hùng Vương chỉ tăng nhẹ so với ngày thường và chủ yếu tập trung các tuyến đường ngắn đến điểm du lịch như Đà Lạt, Mũi Né, Phan Thiết… Nguyên nhân là do vừa qua đợt nghỉ Tết Nguyên đán, đồng thời đây là đợt nghỉ ngắn ngày.
Theo ông Nguyễn Lâm Hải, Phó Giám đốc Ban Bến xe miền Đông mới, lượng khách và phương tiện hoạt động tại bến sẽ tăng vào dịp 30/4 và chủ yếu tập trung vào các tuyến đường ngắn, từ Đà Nẵng trở vào TP Hồ Chí Minh. Cao điểm nhất là ngày 30/4 với 460 chuyến xe và 11.500 hành khách, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ 2024, tổng cả dịp 30/4, khách qua bến đạt hơn 47.000 lượt.
Với phụ thu giá cước, Tổng Công ty Samco (đơn vị quản lý Bến xe miền Đông mới) khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ 30/4 và 1/5. Trường hợp có kê khai điều chỉnh tăng giá cước, thời gian dự kiến điều chỉnh tối đa trong 2 ngày (29 - 30/4).
Giá vé đi khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, các tuyến khu vực Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực miền Tây điều chỉnh tăng không quá 40% so với ngày thường; các tuyến đường từ Huế trở ra các tỉnh phía Bắc không tăng so với ngày thường.