Đẩy mạnh tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thanh niên

Ngày 17/4, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần 10 - năm 2022.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Tước Nguyên phát biểu.

Hội thi là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội thi năm nay diễn ra từ ngày 17/4 đến ngày 10/5/2022. Có 64 đội thi với 425 thí sinh từ 47 cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Thành phố tham gia hội thi. Nội dung thi xoay quanh các chủ đề về: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và thành phố; Lịch sử, văn hoá truyền thống dân tộc và truyền thống của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hiểu biết về pháp luật cơ bản; Vận dụng kiến thức các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giải quyết các vấn đề thực tiễn…

Hội thi diễn ra theo hai bảng thi đấu. Trong đó, bảng A gồm các đội tuyển thuộc khối quận - huyện, các trường trung cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng B gồm các đội tuyển thuộc khối các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố.

Về hình thức thi, trong vòng loại, các thí sinh sẽ thực hiện bài kiểm tra trắc nghiệm trên máy vi tính gồm 55 câu hỏi trong thời gian 40 phút. Trong vòng bán kết 1: Bảng A thi 3 trận, chọn 3 đội nhất vào vòng chung kết; Bảng B thi đấu 6 trận, chọn 6 đội xuất sắc nhất vào vòng bán kết 2. Tại vòng bán kết 2, 6 đội bảng B thi đấu 2 trận, chọn 2 đội nhất và 1 đội nhì có điểm số cao nhất vào vòng chung kết.

Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Trương Minh Tước Nguyên cho biết, thông qua hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Thành Đoàn thực hiện trang bị lý luận và tri thức nền tảng cho sinh viên, lực lượng sẽ đóng vai trò chủ lực trong mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các thí sinh làm bài thi vòng loại trên máy vi tính. 

Điểm mới của hội thi năm nay là phần thi “Góc nhìn tri thức trẻ”, trong đó đối tượng tham gia là cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ từ 35 tuổi trở xuống, đang công tác, giảng dạy, làm công tác nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Thành phố. Các thí sinh sẽ thực hiện bài viết tự luận để chia sẻ góc nhìn của người trẻ trước các vấn đề xã hội của thanh niên và vận dụng hiệu quả chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc đưa ra các giải pháp, hiến kế. Phần thi là diễn đàn mở để đoàn viên, thanh niên Thành phố chia sẻ các ý kiến, gợi mở các ý tưởng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên Thành phố trong thời gian tới.

Lần thứ 2 được tham dự hội thi, thí sinh Nguyễn Trung Dương (Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, hội thi là dịp để cán bộ, giảng viên, giáo viên trẻ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Đây là một sân chơi bổ ích, cần thiết trong việc nâng cao nhận thức chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến gần hơn với thanh niên Thành phố mang tên Bác.

Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” được tổ chức từ năm 2004. Qua 9 lần tổ chức, hội thi đã để lại nhiều dấu ấn trong thí sinh, xã hội, trở thành môi trường tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ thành phố nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác, tham gia đóng góp, hiến kế cho ngành giáo dục thành phố, đất nước.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Tư tưởng Hồ Chí Minh bao trùm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền
Tư tưởng Hồ Chí Minh bao trùm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Trước thềm Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có bài viết “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN