Pakistan có Thủ tướng lâm thời

Ngày 24/3, Ủy ban Bầu cử Pakistan đã bổ nhiệm ông Mir Hazar Khan Khoso, một cựu thẩm phán của Tòa án Tối cao nước này, làm Thủ tướng lâm thời.


Cựu Tổng thống Musharraf vẫy chào người ủng hộ bên ngoài sân bay Karachi, ngày 24/3. Ảnh: AFP/TTXVN.


Ông Khoso, 84 tuổi, sẽ phụ trách một chính phủ lâm thời điều hành Pakistan qua giai đoạn bầu cử lịch sử. Trước đó, một ủy ban quốc hội và các đảng phái đối lập đã không nhất trí được về ứng cử viên cho vị trí này. Chính phủ sắp mãn nhiệm đề xuất ông Khoso cùng một cựu Thống đốc ngân hàng trung ương, trong khi lực lượng đối lập chính đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) đề cử một chính trị gia và một cựu thẩm phán khác. Cuối cùng, Ủy ban Bầu cử Pakistan đã lựa chọn ông Khoso.


Vị trí Thủ tướng lâm thời được quyết định một tuần lễ sau khi Quốc hội Pakistan giải tán và 4 ngày sau khi Tổng thống nước này Asif Ali Zardari ấn định cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ được tổ chức vào ngày 11/5. Đây là cuộc bầu cử lịch sử khi lần đầu tiên, một chính phủ dân sự được bầu sẽ bàn giao quyền lực cho một chính phủ dân sự khác tại Pakistan, quốc gia đã trải qua ba cuộc đảo chính quân sự và 4 chế độ quân sự cầm quyền kể từ khi tách khỏi Ấn Độ năm 1947.


Cùng ngày 24/3, cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đã về nước tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Tin cho biết ngay khi máy bay chở ông Musharraf từ Dubai đáp xuống thành phố cảng miền nam Karachi sau hơn 4 năm sống lưu vong, lực lượng an ninh đã đến đưa ông rời khỏi sân bay.


Ông Musharraf lên nắm quyền tại Pakistan sau cuộc đảo chính năm 1999 khi ông là tham mưu trưởng quân đội Pakistan, và từ chức vào tháng 8/2008 sau khi liên minh cầm quyền của ông thất bại trong cuộc bầu cử. Một năm sau ông rời Pakistan sang sống tị nạn tại Dubai và Luân Đôn (Anh). Cựu Tổng thống này đang tìm kiếm con đường trở lại chính trường bất chấp lệnh bắt giữ của tòa án và phiến quân Taliban đe dọa ám sát. Năm 2011, một tòa án chống khủng bố của Pakistan đã ra lệnh bắt giữ ông Musharraf vì liên quan đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Benazir Bhutto. Ông cũng bị cáo buộc đã ra lệnh cho quân đội tấn công vào một thánh đường Hồi giáo liên quan đến Taliban ở Islamabat năm 2007 làm hơn 100 người thiệt mạng.


Ông Musharraf có kế hoạch tiến hành chiến dịch vận động tranh cử cho đảng Liên đoàn Hồi giáo toàn Pakistan của ông và tranh cử một ghế trong Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 5 tới.


Trong một diễn biến khác, quân đội Pakistan cho biết đêm 23/3, đã có 17 binh sĩ nước này thiệt mạng khi một kẻ đánh bom liều chết lao xe tải chở nước cùng thuốc nổ vào một trạm kiểm soát ở Bắc Waziristan. Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ tấn công trên. Bắc Waziristan.là một trong những vùng biên giới của Pakistan giáp Afghanistan và là cứ điểm của phiến quân Taliban cùng các phần tử có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda.



TTXVN/Tin Tức

Taliban trách Pakistan 'thiếu nghiêm túc'
Taliban trách Pakistan 'thiếu nghiêm túc'

Lực lượng Taliban tại Pakistan tuyên bố rút lại đề xuất hòa đàm với Chính phủ Pakistan, với lý do chính phủ cũng như các lực lượng an ninh "thiếu nghiêm túc" đối với nỗ lực theo đuổi đàm phán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN