Phó Chủ tịch nước: An Giang phát huy nguồn lực tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp

Chiều 20/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiến hành tiếp xúc cử tri để thông báo một số vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến trách nhiệm của UBND tỉnh, đồng thời lắng nghe các đề xuất kiến nghị gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc. 

Tham dự cuộc tiếp xúc cử tri có Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh An Giang.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang cho biết, kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 của tỉnh diễn ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Các hoạt động kinh tế - xã hội vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 kéo dài trong năm 2020 và 2021. Bên cạnh đó, giá cả xăng dầu, chi phí sản xuất, sinh hoạt, vận tải cũng ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người dân. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và sự ủng hộ của Hội đồng nhân dân tỉnh, toàn hệ thống chính trị tỉnh An Giang đã vào cuộc mạnh mẽ, tập trung thực hiện mục tiêu "kép", vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022 có nhiều khởi sắc so với cùng kỳ năm trước; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng ước tăng 6,70% so với cùng kỳ, vượt kịch bản tăng trưởng đã đề ra là 5,28%.

Nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và trong giai đoạn tới, tỉnh An Giang kiến nghị Quốc hội điều chỉnh quy định thông qua Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Quy chế quản lý kiến trúc theo Luật Kiến trúc; sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bổ sung chính sách ưu đãi thuế đối với nhóm đối tượng là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, đặc biệt là chính sách ưu đãi để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

UBND tỉnh An Giang cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm môi trường xen kẽ trong khu dân cư vào khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp; xem xét, sửa đổi quy định cho phép các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, chưa tự chủ được tài chính đang nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp trực tiếp không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với học phí chính quy; sớm có văn bản chỉ đạo để ngành Giáo dục và Đào tạo có cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định vấn đề thu học phí cho năm học 2022 - 2023 tại địa phương; xem xét, sửa đổi Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 1 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người, liên quan đến chế độ, chính sách về hỗ trợ nạn nhân cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay…

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiến nghị Chính phủ xem xét, hỗ trợ tỉnh An Giang thực hiện đầu tư cầu Tôn Đức Thắng (kết nối từ thành phố Long Xuyên với cồn Mỹ Hoà Hưng).

Cùng với đó, UBND tỉnh An Giang kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm có hướng dẫn một số vướng mắc về cơ chế tạo quỹ đất; điều chỉnh, sửa đổi Luật Đầu tư công.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông vận tải sớm công nhận Quốc lộ 80B đi qua địa phận tỉnh An Giang (bao gồm các tuyến Đường tỉnh: ĐT 942, ĐT 954 và  ĐT952) với chiều dài khoảng 90km; sớm đầu tư xây dựng dự án đầu tư xây dựng Tuyến tránh Quốc lộ 91 đoạn qua thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Bộ Y tế tham mưu Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản để nhân viên y tế tổ dân phố, khóm thuộc các phường, thị trấn được hưởng chế độ phụ cấp như các nhân viên y tế ấp thuộc các xã và nâng mức phụ cấp cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi làm việc. 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn của tỉnh đang gặp phải. Trăn trở về kinh tế nông nghiệp không chỉ đối mới một tỉnh nông nghiệp như An Giang mà cả nước nói chung, đây là một vấn đề không mới, nhưng thực hiện không dễ, do đó Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị An Giang cần có một kế hoạch cụ thể về phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân và người dân vùng nông thôn và phát triển các giá trị của nông nghiệp; đây không chỉ là chuyện của riêng An Giang mà là chuyện tiết kiệm nguồn lực của quốc gia. An Giang tập trung đúng mức để phát triển kinh tế nông nghiệp, vừa phát huy nguồn lực của tỉnh, vừa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nông dân.

Phó Chủ tịch nước cho biết, Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành những chính sách về nông nghiệp, nông thôn, nhưng An Giang cũng phải chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình phù hợp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của của UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành tỉnh cũng như những phản ánh cử tri trên địa bàn tỉnh An Giang, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp thu và nghiên cứu đề xuất phù hợp đến Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành ở những diễn đàn phù hợp; trong đó ưu tiên các nội dung trọng điểm, nhằm sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những kiến nghị của các cử tri. 

* Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Long Điền A, huyện Chợ Mới (An Giang).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại tiếp xúc cử tri xã Long Điền A, huyện Chợ Mới. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã gửi gắm Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang nhiều ý kiến như: Cần có giải pháp phát triển làng nghề truyền thống mộc Chợ Thủ; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; giải pháp hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp, nhất là tìm đầu ra sản phẩm, đảm bảo ổn định giá xăng dầu, phân bón; chế độ phụ cấp, thu nhập cho cán bộ cơ sở còn thấp; quan tâm đến công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ vốn cho người dân phát triển sản xuất - kinh doanh; linh hoạt trong việc đóng bảo hiểm y tế học sinh; học phí học sinh, sinh viên tăng cao; cần có giải pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm tình vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông, ma túy…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng những kết quả tỉnh An Giang, huyện Chợ Mới và xã Long Điền A đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch nước cho biết, những ý kiến, băn khoăn của cử tri trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế, việc làm… đều được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Long Điền A, huyện Chợ Mới. 

Đối với một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm của địa phương, Phó Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh và huyện Chợ Mới tiếp tục phát huy tối đa trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương, giải quyết tốt vấn đề mà các cử tri đặt ra; những vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, cần kịp thời đề xuất đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để các đại biểu kiến nghị tại các diễn đàn phù hợp…

Phó Chủ tịch nước mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Chợ Mới tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, đoàn kết, đồng lòng, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại Phú Tân, An Giang
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại Phú Tân, An Giang

Chiều 19/9, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, tại xã Phú Long, huyện cù lao Phú Tân, tỉnh An Giang. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN